Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ xây dựng kế hoạch năm 2024; Công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án với tổng mức 390 triệu USD...

* Sáng 13/1, tại TP. Vinh (Nghệ An), Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024. Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng chủ trì hội nghị.

Ngày 11/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 824/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Hội đồng điều phối vùng được thành lập nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đến nay, đã có 13/14 địa phương trong vùng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cả vùng năm 2023 thu hút được 183 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký 2,13 tỷ USD; riêng tỉnh Nghệ An đã thu hút đầu tư FDI đạt hơn 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước, đứng đầu khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, hiện nay vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đã có cơ sở chính trị, nền tảng, công cụ hết sức quan trọng về thể chế, chiến lược, quy hoạch để phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương lựa chọn theo hướng ưu tiên các dự án trong cơ sở hạ tầng giao thông, tính toán đến kết nối với các vùng khác; hạ tầng công nghệ thông tin; hạ tầng năng lượng theo hướng trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo, cụ thể là điện gió ngoài khơi; hạ tầng giáo dục đào tạo; hạ tầng y tế...

bna-8929-01-2682.jpeg
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Cường

* Trước đó, với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040.

Ngày 14/9/2023, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định 1059/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành tựu quan trọng của giai đoạn trước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, nhất là thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời, bám sát các nghị quyết, định hướng, chỉ đạo mới của Trung ương, các quy hoạch cấp quốc gia để tích hợp theo hướng thống nhất, đồng bộ.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Quyết định 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

bna-img-9045-9630.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040, tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án với tổng mức 390 triệu USD.

bna-8840-01-2935.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng 6 nhà đầu tư. Ảnh: Thành Cường

* Những ngày qua, bà con nông dân các huyện Quế Phong, Quỳ Châu đang tích cực xuống đồng gieo, cấy vụ xuân năm 2024.

Theo thông tin từ chính quyền xã Tiền Phong, vụ xuân 2024, toàn xã có 297ha lúa nước. Hiện tại, thời tiết không quá lạnh lại có mưa nhỏ nên ruộng giữ được nước. Đây là điều kiện thuận lợi để bà con nông dân cấy vụ xuân. Còn tại xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong) hiện tại bà con nông dân nơi đây cơ bản đã cày ải xong ruộng nước. Đây là vùng sản xuất lúa “cày nọi” (gà con), là đặc sản của người Thái ở Tri Lễ. Giống lúa Japonica cũng được bà con nông dân Tri Lễ trồng trong hơn 10 năm qua.

bna-xuong-dong-1-2101.jpg
Bà con nông dân ở khối Bản Bon, thị trấn Kim Sơn và bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong xuống đồng sản xuất vụ xuân 2024. Ảnh: Nguyễn Đạo

* Sáng 13/1, tại thành phố Vinh, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An và Trường Đại học Vinh tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024.

Đây là năm thứ 22 của chương trình và lần thứ 9 diễn ra tại Nghệ An. Chương trình đã thu hút đông đảo học sinh lớp 12 đến từ nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện lân cận. Hoạt động này nằm trong Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện hàng năm.

img-7106-3358-8308.jpg
Các học sinh đặt câu hỏi với ban cố vấn tham gia chương trình tư vấn. Ảnh: Mỹ Hà

* Khoảng dăm năm trở lại nay, nhu cầu trang trí tiểu cảnh, sân vườn để đón Tết tăng cao. Do đó, thời điểm cuối năm, những người thợ làm nghề trang trí tiểu cảnh luôn nhộn việc, quá tải đơn hàng.

Anh Nguyễn Văn Ba, một chủ thầu chuyên thiết kế và thi công sân vườn, tiểu cảnh ở xã Nghi Ân (TP.Vinh) cho biết: “Dù tăng ca, phải thuê thêm nhân lực thời vụ nhưng cũng không đáp ứng hết đơn hàng của khách. Hiện có nhiều công trình phải từ chối không nhận hoặc hẹn ra Tết làm vì thiết kế, thi công sân vườn, tiểu cảnh cũng không thể làm ẩu, làm nhanh. Ngoài đảm bảo cây sống tốt, sống khoẻ thì phải đẹp, hợp lý, phải mang dấu ấn, phong cách riêng”.

bna-lam-xuyen-dem-7776.jpg
Gần 1 tháng nay, đội thợ phải tăng ca làm xuyên trưa và đêm để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: H.T

Tin mới