Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tọa đàm khoa học "Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Thành phố Vinh đẩy mạnh chỉnh trang đô thị chào mừng 60 năm thành lập; Bất cập khi giáo viên dạy học môn tích hợp khoa học tự nhiên... là những thông tin nổi bật trong ngày 13/12.

* Sáng 13/12, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: "Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Toàn cảnh Tọa đàm khoa học: “Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh Tọa đàm khoa học: “Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Ảnh: Thành Duy

* Trước đó, trong sáng 13/12, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đã về Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Tuấn Anh và các đồng chí lãnh đạo của Ban Kinh tế Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trần Tuấn Anh và các đồng chí lãnh đạo của Ban Kinh tế Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 13/12, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh ra Công điện số 16/CĐ-VPTT về việc ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Để chống chọi với giá rét, nhiều nơi ở Nghệ An bà con đã góp củi để sưởi ấm. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Để chống chọi với giá rét, nhiều nơi ở Nghệ An bà con đã góp củi để sưởi ấm. Ảnh tư liệu: Huy Thư

* Những tuyến phố, công trình đang được thành phố Vinh tập trung chỉnh trang, nâng cấp để chào mừng 60 năm thành lập thành phố Vinh và 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh vào năm 2023. Đây là sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng, thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hoá của thành phố trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuyến đường Phan Đình Phùng đang được mở rộng, nâng cấp. Ảnh: Q.A

Tuyến đường Phan Đình Phùng đang được mở rộng, nâng cấp. Ảnh: Q.A

* Sau 2 năm triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, việc dạy học môn tích hợp Khoa học tự nhiên vẫn là một khó khăn lớn của các nhà trường, nhất là trong bối cảnh giáo viên chưa được đào tạo nhưng phải đảm nhiệm từ 2 đến 3 môn.

Ở tuổi ngoài 50, cô giáo Lê Thị Phương Thảo là nữ giáo viên duy nhất có thể dạy liên môn tại Trường THCS Nghi Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Ở tuổi ngoài 50, cô giáo Lê Thị Phương Thảo là nữ giáo viên duy nhất có thể dạy liên môn tại Trường THCS Nghi Phong. Ảnh: Mỹ Hà

* Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận, phẫu thuật cấp cứu cho bé trai bị 4 mũi tên sắt sắc nhọn đâm sâu vào vùng mặt. Vào lúc 04h07 phút ngày 12/12, bệnh nhân M.T.P. (11 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn) nhập viện trong tình trạng bị 4 mũi tên bằng sắt đâm sâu vào vùng mũi. Cháu bé rất đau đớn, không mở được mắt phải.

4 đầu mũi tên dài 5 cm được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: BVCC

4 đầu mũi tên dài 5 cm được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: BVCC

Tin mới