Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chính thức khánh thành cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu; Nghệ An ban hành công điện chủ động ứng phó với bão và mưa lớn; Nghệ An và các tỉnh, thành phố Hàn Quốc tích cực kích cầu, trao đổi khách du lịch… là những thông tin nổi bật ngày 18/10.

* Sáng 18/10, tại cửa phía Bắc hầm Trường Vinh thuộc xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Lễ khánh thành dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu.

bna_IMG_9259.JPG
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh, đơn vị thi công dự án cắt băng khánh thành tại Lễ khánh thành Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

* Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, chiều 18/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 12/CĐ-BCH chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết.

AAA.jpeg
Tàu thuyền neo đậu tại cảng Lạch Quèn (Quỳnh Lưu). Ảnh tư liệu: Tiến Đông

* Từ ngày 17-20/10, Học viện ESG Hàn Quốc cùng các doanh nhân đến khảo sát và trải nghiệm các dịch vụ du lịch tại Nghệ An.

san-golf-cua-lo-3.jpeg
Sân Golf Cửa Lò. Ảnh tư liệu: golfgroup

* “Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” là chủ đề của Ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2023. Đây cũng là vấn đề mà ngành Dân số Nghệ An đang đặc biệt quan tâm, khi tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của Nghệ An còn rất cao và cao hơn mức trung bình chung của cả nước.

Buổi truyền thông về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh do Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức (1).jpg
Buổi truyền thông về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh do Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức. Ảnh: DSNA

* Người Khơ Mú được xem là một trong những “ông tổ” của nghề đan lát. Những vật dụng được cộng đồng người Khơ Mú ở bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) làm ra vốn chỉ để dùng sinh hoạt trong gia đình, nay đã trở thành hàng hóa giúp cả bản thoát nghèo.

bna_2.jpeg
Cộng đồng người Khơ Mú vốn có truyền thống làm nghề đan lát. Ảnh: Đào Thọ

* Vài năm trở lại nay, mô hình nuôi chồn hương sinh sản và bán thịt chồn thương phẩm đã manh nha ở một vài địa phương trên địa bàn tỉnh. Giá chồn thịt cao, đầu ra ổn định, nên đây đang là mô hình được đánh giá có nhiều triển vọng…

bna_chuồng đánh số.jpg
Mô hình nuôi chồn hương ở xã Bắc Sơn (Đô Lương). Ảnh: Hoài Thu

Tin mới