Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

(Baonghean.vn) - Yêu cầu kiểm điểm cá nhân, tổ chức liên quan đến 35 dự án đầu tư công chậm giải ngân; Giáo viên ngoài công lập bỏ việc, các trường học gặp khó; Các địa phương ứng phó linh hoạt với sự lây lan của dịch Covid-19… là những thông tin nổi bật ngày 18/2.

*Chiều 18/2, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn, cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn.

*Toàn tỉnh hiện có 35 dự án chưa giải ngân hết kế hoạch đầu tư công năm 2021 (từ 300 triệu đồng trở lên), trong đó có 6 dự án nguồn ngân sách Trung ương, 9 dự án nguồn vốn nước ngoài và 25 dự án nguồn ngân sách địa phương. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 896/UBND-KT về việc kiểm điểm, xử lý các trường hợp giải ngân chậm kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Thi công Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Q.A
Thi công Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Q.A

* Đến tháng 2/2022, các trường mầm non tư thục đã phải đóng cửa trên 8 tháng và còn có thể kéo dài đến hết năm học do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong bối cảnh khó khăn, nhiều giáo viên đã nghỉ việc, tạo nên “khoảng trống” nhân lực trong các trường.

Đến thời điểm này, bậc mầm non ở thành phố Vinh đã nghỉ học 8 tháng và nhiều trường mầm non ngoài công lập rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MH
Đến thời điểm này, bậc mầm non ở thành phố Vinh đã nghỉ học 8 tháng và nhiều trường mầm non ngoài công lập rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MH

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 17/02/2022 đến 06h00 ngày 18/02/2022, Nghệ An ghi nhận 1.151 ca dương tính mới với COVID-19.

Test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Huyện Quỳnh Lưu dừng hàng loạt hoạt động đông người và các dịch vụ để khống chế dịch kể từ ngày hôm nay sau khi số ca nhiễm ngày càng tăng cao. Trong khi đó, UBND huyện Yên Thành đã công bố cấp độ dịch ở mức 4 đối với 30/39 xã, thị trấn.

Nhân viên y tế lấy mẫu test Covid-19 tại huyện Yên Thành. Ảnh: Q.An
Nhân viên y tế lấy mẫu test Covid-19 tại huyện Yên Thành. Ảnh: Q.An

* Qua nhiều lần điều chỉnh, đến nay, giá xăng, dầu trong nước đang ở mức cao nhất trong vòng 8 năm qua. Giá xăng dầu tăng mạnh cộng với ảnh hưởng dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến việc vươn khơi của ngư dân, nhiều người không dám ra khơi vì sợ lỗ.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều tàu thuyền của ngư dân Quỳnh Lưu chưa thể ra khơi một phần do thời tiết bất lợi, phần nữa do giá xăng dầu tăng quá cao. Ảnh: Thanh Phúc
Sau Tết Nguyên đán, nhiều tàu thuyền của ngư dân Quỳnh Lưu chưa thể ra khơi một phần do thời tiết bất lợi, phần nữa do giá xăng dầu tăng quá cao. Ảnh: Thanh Phúc

* Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản đề nghị các ngành chức năng, các địa phương tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn TNGT liên quan đến xe chở nông, lâm sản.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe chở keo đè chết 3 con trâu. Ảnh tư liệu CTV
Hiện trường vụ tai nạn lật xe chở keo đè chết 3 con trâu. Ảnh tư liệu CTV

Tin mới