Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sẽ tổ chức hội thi “Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi năm 2023”; An Nghệ An công bố xếp hạng cải cách hành chính cấp sở, ngành, địa phương năm 2022; Phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh dự kiến đi vào hoạt động từ 27/4; ... là những nội dung chính trong ngày.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND phê duyệt kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND tỉnh các huyện, thành phố, thị xã năm 2022.

Ảnh minh họa: Thanh Lê

Ảnh minh họa: Thanh Lê

* Ban chỉ đạo hội thi “Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi năm 2023” tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai các nội dung chuẩn bị cho hội thi sắp tới.

Ban chỉ đạo Hội thi họp vào chiều 18/4 để bàn các giải pháp tổ chức tốt các nội dung đề ra. Ảnh: MH

Ban chỉ đạo Hội thi họp vào chiều 18/4 để bàn các giải pháp tổ chức tốt các nội dung đề ra. Ảnh: MH

* Ngày 18/4, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An làm việc với huyện Quỳ Châu về công tác Cải cách hành chính trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2022.

Đoàn công tác kiểm tra niêm yết các thủ tục hành chính ở huyện Qùy Châu. Ảnh Thanh Lê

Đoàn công tác kiểm tra niêm yết các thủ tục hành chính ở huyện Qùy Châu. Ảnh Thanh Lê

* Từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/4 hằng năm là “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

* Cửa Lò được Chính phủ công nhận là “Đô thị du lịch biển” đầu tiên của cả nước vào năm 2014. Việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã biển này vào TP. Vinh sẽ đưa trung tâm tỉnh lỵ của Nghệ An trở thành đô thị biển. Trước đó, năm 1907, Cửa Lò đã được xác định là khu vực nghỉ dưỡng của Đông Dương.

Biển Cửa Lò đã sẵn sàng bước vào mùa vui. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Biển Cửa Lò đã sẵn sàng bước vào mùa vui. Ảnh tư liệu: Thành Cường

* Công tác chỉnh trang sẽ được hoàn thiện trong những ngày tới và phấn đấu đưa phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh đi vào hoạt động từ ngày 27/4/2023, phục vụ người dân và du khách trong mùa du lịch.

Lực lượng chức năng tiến hành chỉnh trang, nâng cấp đường Đào Tấn. Ảnh: Q.A

Lực lượng chức năng tiến hành chỉnh trang, nâng cấp đường Đào Tấn. Ảnh: Q.A

* Bạo lực học đường là vấn đề được xã hội quan tâm mà đối tượng chủ yếu là các em học sinh với nhiều câu chuyện, vụ việc để lại hậu quả hết sức to lớn. Về vấn đề này, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Tiến sĩ - Luật sư Trọng Hải - Giám đốc Công ty Luật TNHH Trọng Hải & Cộng sự.

Luật sư Trọng Hải cho rằng, để xảy ra bạo lực học đường thì nhà trường phải là cơ quan chịu trách nhiệm đầu tiên. Ảnh: PV

Luật sư Trọng Hải cho rằng, để xảy ra bạo lực học đường thì nhà trường phải là cơ quan chịu trách nhiệm đầu tiên. Ảnh: PV

* Liên quan đến sự việc nữ sinh trường chuyên Đại học Vinh tự tử, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan (gia đình học sinh, giáo viên chủ nhiệm, các học sinh trong lớp...) để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Ảnh: Quốc Huy
Ảnh: Quốc Huy

Tin mới