Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/2

(Baonghean.vn) - Khu vực Nghệ An rét đậm; Thả 1,3 tấn cá giống xuống lưu vực sông Lam; Trên 1.000 ca nhiễm Covid-19; Bí xanh được mùa, được giá… là những thông tin nổi bật ngày 20/2.

* Từ nay (20/2) đến ngày 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết; khu vực Nghệ An rét đậm.

Từ hôm nay (20/2), khu vực Nghệ An xảy ra rét đậm. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng
Từ hôm nay (20/2), khu vực Nghệ An xảy ra rét đậm. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ thủ tục, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, tích hợp chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp, đổi mới quy trình, cách thức tổ chức công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp để phù hợp với việc triển khai đưa quy trình số hóa gắn với quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC…

Người dân sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Người dân sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 19/2/2022 đến 18h00 ngày 20/2/2022, Nghệ An ghi nhận 2.549 ca dương tính mới với Covid-19. 

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TH
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TH

* Trong 2 ngày (19, 20/02), Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức khám, phúc tra sức khỏe cho 100% tân binh nhập ngũ năm 2022.

Tiến hành khám kiểm tra, phân loại sức khỏe cho các tân binh. Ảnh: Trọng Kiên
Tiến hành khám kiểm tra, phân loại sức khỏe cho các tân binh. Ảnh: Trọng Kiên

* Thả 1,3 tấn cá giống xuống lưu vực sông Lam, tương đương với gần 300.000 con, đều là giống cá truyền thống: trắm, trôi, mè, chép... Theo đó, lượng cá giống nói trên được phân bổ tại huyện Con Cuông 4 tạ, Tương Dương 3 tạ, Đô Lương 3 tạ, Anh Sơn 3 tạ. Đây là năm thứ 2 liên tiếp UBND tỉnh thực hiện Chương trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống lưu vực sông Lam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các địa phương thả cá giống xuống lưu vực sông Lam. Ảnh: Bá Hậu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các địa phương thả cá giống xuống lưu vực sông Lam. Ảnh: Bá Hậu

* Sau 3 tháng trồng và chăm sóc, hiện nay cây bí xanh vụ đông ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang bước vào thu hoạch chính vụ, bà con nông dân phấn khởi vì năm nay được mùa, được giá.

Đây là loại cây có giá trị ngắn ngày, dễ trồng, tính từ khi bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch chỉ có 90 ngày. Ảnh: Thái Hiền
Đây là loại cây có giá trị ngắn ngày, dễ trồng, tính từ khi bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch chỉ có 90 ngày. Ảnh: Thái Hiền

Tin mới