Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi Xuân (Nghi Lộc); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An quy tập 45 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào; Hơn 1 tỷ đồng chăm lo Tết công nhân Nghệ An; Thị trường vật liệu xây dựng Nghệ An cuối năm giảm giá mạnh vẫn ế ẩm…

* Sáng 21/1, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953 - 2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Trong suốt chiều dài lịch sử và trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xã Nghi Xuân trải qua nhiều thời kỳ với những tên gọi khác nhau. Những năm 1945 - 1946, Nghi Xuân là một phần của xã Nghi Phong; đến giai đoạn 1947 -1953, là một phần của xã Ngư Hải. Đến cuối năm 1953, xã Nghi Xuân được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Ngư Hải. Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Nghi Xuân tự hào là vùng địa linh nhân kiệt, là vùng quê kết nối, hội tụ đầy đủ truyền thống, bản chất tốt đẹp của con người xứ Nghệ.

Xã Nghi Xuân vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần phong tặng “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 4 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nghi Xuân vinh dự là xã đầu tiên của huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Năm 2023, xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghi Xuân; tặng hoa và bức tranh chúc mừng xã Nghi Xuân.

Trước thềm năm mới Xuân Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nghi Lộc.

bna-0159-01-862.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; tặng hoa và bức tranh chúc mừng xã Nghi Xuân. Ảnh: Thành Cường

* Từ ngày 16 - 20/1/2024, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Chúc Tết cán bộ, nhân viên các đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã ghi nhận, biểu dương cán bộ, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, trong đó: Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An quy tập được 45 hài cốt liệt sĩ, Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ và Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ.

thieu-tuong-nguyen-ngoc-ha-pho-tu-lenh-quan-khu-tang-qua-tet-6778.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu tặng quà Tết cho cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Việt

* Chiều 21/1, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ 2024”. Tham dự chương trình có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, ban quản lý các khu kinh tế, các khu công nghiệp và gần 1.700 đoàn viên, công nhân lao động.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam và sự hỗ trợ đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An dành kinh phí hơn 1 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ Tết, trong đó, dành tặng cho hơn 1.100 người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và công việc.

bna-1-1255.jpg
Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Đoàn khối các doanh nghiệp, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam trao các suất quà đến các công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc

* Trái với quy luật hàng năm, thị trường vật liệu xây dựng ở Nghệ An dịp cuối năm vẫn tiếp tục ảm đạm, khó tiêu thụ dù đã bước vào mùa xây dựng mấy tháng nay; nhiều mặt hàng đang tồn đọng lớn như gạch, xi măng, đá, cát…

Theo các nhà chuyên môn, thời gian qua, các công trình xây dựng đầu tư công và dân dụng sụt giảm, chưa khởi công hoặc mới ở giai đoạn đầu nên nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng như cát, gạch, xi măng thấp. Trong khi đó, các dự án như đường cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đường N5 đoạn Tân Kỳ... đã sắp hoàn thành nên nhu cầu vật liệu xây dựng giảm.

bna-van-truong-2-3832.jpeg
Nhà máy gạch ngói Tuynel ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ không còn chỗ chứa. Ảnh: Văn Trường

* Sáng 21/1, cùng với hoạt động của chợ biên giới Nậm Cắn và sự gia tăng các xe chở hàng qua lại đã gây ách tắc giao thông tại tuyến đường chính của xã Nậm Cắn.

Lãnh đạo UBND xã Nậm Cắn cho biết, ở các phiên chợ biên Nậm Cắn cuối năm lượng người và phương tiện tham gia tăng gấp nhiều lần ngày thường, đặc biệt là xe ô tô cá nhân. Thêm vào đó là sự gia tăng xe chở hàng hóa, xe chở quặng từ Lào về khiến tình trạng ách tắc giao thông xảy ra thường xuyên.

Hiện nay, để giải quyết tình trạng ách tắc, chính quyền và các lực lượng chức năng đang nỗ lực phân làn, điều tiết giao thông để giải tỏa các điểm ách tắc.

screenshot-20240121-092740-facebook-2211.jpg
Ách tắc giao thông tại bản Noọng Dẻ sáng 21/1. Ảnh: Vừ Mùa

Tin mới