Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Nghệ An; Thành phố Vinh dự kiến đưa 1.641 lô đất ra đấu giá khai thác quỹ đất trong năm 2023… Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 21/4.

* Sáng 21/4, nhân dịp tổ chức thành công Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Lễ khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến chúc mừng, chia vui 2 sự kiện hết sức có ý nghĩa và quan trọng trong đời sống của Giáo hội Công giáo.

Trong các ngày từ 17 - 21/4, tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), diễn ra Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong dịp này, Giáo phận Vinh đón tiếp phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh Vatican đến gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 170 năm thành lập, Giáo phận Vinh vinh dự đón tiếp và đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên cho Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Cũng trong sáng 21/4, Giáo phận Vinh tổ chức khánh thành Trung tâm Mục vụ của Giáo phận. Công trình được khánh thành là địa điểm tổ chức các sinh hoạt chung như: Cử hành phụng vụ, tĩnh tâm, thường huấn và đào tạo không chỉ cho linh mục, tu sĩ, mà còn cả giáo dân, các Hội đồng Mục vụ và các hội đoàn.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng gửi đến Tổng Giám mục Marek Zalewski; Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các vị Tổng Giám mục, các vị Giám mục đại diện cho các Giáo phận tại Việt Nam, các linh mục lời chào mừng nồng nhiệt và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc Hội đồng Giám mục Việt Nam lựa chọn Giáo phận Vinh là nơi tổ chức Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 đã khẳng định sự ghi nhận, tin tưởng đường hướng mục vụ của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, đứng đầu là Giám mục Nguyễn Hữu Long; tin tưởng tấm lòng tin yêu Thiên Chúa của cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An xem đây là niềm vui mừng, là cơ hội gặp mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam; đồng thời, bày tỏ sự đồng hành, ủng hộ đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng thành công Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng thành công Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 21/4, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc, khảo sát kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về phát triển Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tiếp và làm việc cùng đoàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Tại cuộc làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Đông y tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24 CT/TW.

Đến nay, Hội Đông y tỉnh Nghệ An đã xây dựng được 318 tổ chức hội, với tổng số trên 1.600 hội viên. Toàn tỉnh có 1 bệnh viện y học cổ truyền, 4 bệnh viện đa khoa và 7 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh có khoa y học cổ truyền; 100% bệnh viện đa khoa tuyến huyện và trung tâm y tế huyện có điều trị chuyên khoa Đông y; 432/460 trạm y tế có khám, chữa bệnh bằng Đông y.

Phát biểu tại cuộc làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã tiếp thu ý kiến của đoàn công tác để chỉ đạo, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 24- CT/TW sát đúng hơn với tình hình thực tế của tỉnh.

Chiều 21/4, đoàn công tác tiếp tục đi khảo sát tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc.

Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh đề nghị gắn việc phát triển y học cổ truyền với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Thành Chung

Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh đề nghị gắn việc phát triển y học cổ truyền với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 21/4, Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2022.

Trao đổi với Đoàn Giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch phản ánh: Vấn đề vướng mắc, bất cập đặt ra trong hoạt động của đơn vị là: Trung tâm được hợp nhất từ các đơn vị trực thuộc của các sở, ngành. Tuy nhiên, các các sở, ngành này vẫn còn chức năng có nhiệm vụ xúc tiến thương mại (Sở Công Thương), xúc tiến du lịch (Sở Du lịch) dẫn đến sự chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm và các sở, ngành này.

Khi sáp nhập các trung tâm của các sở, ngành như hiện nay thì tỉnh và các ngành chức năng tham mưu cho tỉnh về tổ chức bộ máy cần phải hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; cắt bỏ những nhiệm vụ đó của các sở, ngành liên quan để tránh sự chồng chéo trong hoạt động” - đồng chí Nguyễn Văn Nam đề xuất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đánh giá cao về những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Trung tâm thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Trung tâm cần xây dựng và vận hành tốt hệ thống dữ liệu số để hỗ trợ tốt cho nhà đầu tư.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thu hút đầu tư; chủ trì phối hợp để giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

Buổi chiều cùng ngày Đoàn Giám sát tiếp tục có cuộc làm việc với UBND thành phố Vinh.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

* Sáng 21/4, các đại biểu Quốc hội: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn.

Tiếp đó, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các cử tri đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền các cấp quan tâm giải quyết. Đó là các vấn đề như: Việc nhận khoán, phương án sản xuất và thực hiện các khoản thu từ Nông trường Tây Hiếu 2.

Một số cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cần xem xét lại thể chế nông trường hiện nay, có nên tồn tại nữa hay không; đồng thời, nghiên cứu chuyển diện tích đất sản xuất từ các nông trường về địa phương quản lý để giao cho người dân sản xuất. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, HĐND tỉnh nghiên cứu việc sáp nhập đơn vị hành chính phải phù hợp thực tế.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: M.H

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: M.H

* Liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, chiều 21/4 tại thị xã Cửa Lò, cử tri phường Nghi Hải đã tham gia 11 ý kiến với 21 nội dung trên nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Các đại biểu và cử tri tham gia cuộc tiếp xúc đại biểu Quốc hội. Ảnh: Ngân Hạnh

Các đại biểu và cử tri tham gia cuộc tiếp xúc đại biểu Quốc hội. Ảnh: Ngân Hạnh

Tin mới