Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2023; Ngày hội Biên phòng toàn dân 2023 tại Kỳ Sơn... là những nội dung chính trong ngày 23/2.

* Sáng 23/2, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Y tế Nghệ An. Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tại một số cơ sở y tế ở hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Y tế. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Y tế. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 23/2, tại phiên họp UBND tỉnh tháng 2/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp với nhau để giải quyết nhanh công việc được giao; khi giao việc phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2023. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2023. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 23/2, tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các cấp, ngành dự ngày hội ý nghĩa này.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đại diện UBMTTQ tỉnh trao hỗ trợ 20 mô hình sinh kế, 10 công trình dân sinh ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đại diện UBMTTQ tỉnh trao hỗ trợ 20 mô hình sinh kế, 10 công trình dân sinh ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

* Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn đang chậm tiến độ, nhất là đoạn qua huyện Diễn Châu. Chính quyền địa phương đang tập trung đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch.

Một số đoạn, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Ảnh: Thu Huyền

Một số đoạn, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Ảnh: Thu Huyền

* Trong ngành Y tế huyện Quỳ Châu, bác sĩ Lê Thị Quỳnh Giang, 41 tuổi, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Châu Thuận được nhắc đến như là tấm gương sáng về tinh thần học tập vươn lên; tận tụy với công việc, với bản làng và người bệnh.

Bác sĩ Lê Thị Quỳnh Giang luôn ân cần, thăm khám kỹ càng cho người bệnh. Ảnh: Đình Tuyên

Bác sĩ Lê Thị Quỳnh Giang luôn ân cần, thăm khám kỹ càng cho người bệnh. Ảnh: Đình Tuyên

* Công viên Nguyễn Tất Thành nằm ở trung tâm TP.Vinh, được xem là lá phổi xanh phía Đông Nam của thành phố, tuy nhiên hiện nay, công viên xuống cấp, nhếch nhác, nhiều hạng mục bị hư hỏng, mất an toàn.

Ghế đá phục vụ người dân tham quan, nghỉ chân tại công viên đều đã hư hỏng, nứt gãy, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Nguyên Châu

Ghế đá phục vụ người dân tham quan, nghỉ chân tại công viên đều đã hư hỏng, nứt gãy, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Nguyên Châu

Tin mới