Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 – 2024; Các đơn vị, địa phương chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Long trọng khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai... là những nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 23/2.

* Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo Chính trị và Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội XIV của Đảng. Để giúp việc Tiểu ban Văn kiện, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Tổ Biên tập Văn kiện.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện, báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập Văn kiện từ khi thành lập đến nay; tổng hợp ý kiến của các thành viên Tiểu ban Văn kiện về dự thảo Tờ trình, dự thảo Quy chế làm việc và Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng. Đại hội XIV của Đảng sẽ tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

tongbithu30-17086638664221977977583-4055.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

* Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 23/2, đoàn công tác Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông làm trưởng đoàn đến chúc mừng các đơn vị: Trạm Y tế xã Chi Khê, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

bna-4167-01-3250.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam. Ảnh: Thành Cường

* Cùng ngày, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng các cơ sở y tế.

picture1-1218.jpg
Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Y tế Nghệ An nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Minh Khôi

* Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 – 2024.

Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên được từ năm học 2023 - 2024 được đề xuất giữ ổn định bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Cụ thể, mức thu học phí mỗi tháng/học sinh đối với địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh đối với cấp học mầm mon là 280.000 đồng; trung học cơ sở, trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là 130.000 đồng.

Còn đối với các xã thuộc TP.Vinh, phường thuộc thị xã, thị trấn thuộc huyện đồng bằng đối với cấp học mầm non là 200.000 đồng; trung học cơ sở là 90.000 đồng; trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là 120.000 đồng/tháng/học sinh.

Còn tại xã thuộc thị xã; xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã miền núi); thị trấn thuộc huyện miền núi thấp, đối với cấp học mầm non là 100.000 đồng; trung học cơ sở là 60.000 đồng; trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là 90.000 đồng/ tháng/học sinh.

Tại xã miền núi thuộc huyện đồng bằng; xã, thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã thuộc huyện miền núi thấp; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, đối với cấp học mầm non là 45.000 đồng; trung học cơ sở là 35.000 đồng; trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là 45.000 đồng/tháng/học sinh.

Giờ học của học sinh Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Giờ học của học sinh Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

* Sáng 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn), huyện Nam Đàn long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2024, nhằm tưởng nhớ công đức Vua Mai Hắc Đế, các tướng lĩnh và giáo dục truyền thống lịch sử cho mọi tầng lớp nhân dân.

Trước khi làm lễ khai mạc, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn và các tầng lớp Nhân dân đã tổ chức làm lễ đại tế theo nghi thức truyền thống tại đền thờ Vua Mai, tọa lạc tại khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn; tưởng niệm, tri ân công lao của anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan - Mai Hắc Đế và các tướng lĩnh đã lật đổ ách thống trị của nhà Đường, lập nên thành Vạn An và xây dựng một quốc gia độc lập trong 10 năm (713 – 723).

bna-mh11-6834.jpg
Màn múa rồng, múa lân và văn nghệ tại lễ khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai. Ảnh: Mai Hoa

* Sau Tết là thời điểm người chăn nuôi bước vào chu kỳ đầu tư mới của một năm, do đó, nhu cầu về con giống cũng gia tăng. Thị trường giống vật nuôi như lợn, gà vì thế khá sôi động, giá tăng so với trước.

bna-2-7131.jpg
Các thương lái nhập các giống lợn về cung ứng cho bà con. Ảnh: T.P

* Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận nhiều trẻ từ hơn 1 tháng đến 6 tháng tuổi bị ngộ độc chì nặng; có trẻ tiên lượng nặng nề, đe dọa đến chức năng sống… Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các gia đình dùng thuốc “đẹn” để trẻ bớt quấy khóc, tăng cân, mau lớn.

bna-anh-hoang-yen-2-9790.jpg
Trẻ bị ngộ độc chì nặng do sử dụng thuốc "đẹn" đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

Tin mới