Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An; Thị trường đấu giá đất tại Nghệ An sôi động ngay từ đầu năm; Tàu về nghỉ Rằm, mang theo nhiều hải sản có giá trị; 'Đào, phở và piano' tạo cơn sốt vé tại TP. Vinh… Đây là những nội dung đăng trên baonghean.vn.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn nhấn mạnh những nội dung triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các nội dung chỉ đạo điểm công tác cải cách hành chính năm 2024 gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của đơn vị, địa phương trong năm 2023, đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ đối với 6 nội dung về CCHC; tăng cường ưu tiên các nguồn lực để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác CCHC;

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An; cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí thực hiện, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp, tập trung một số lĩnh vực trọng tâm như: Đất đai, đầu tư, xây dựng, an sinh xã hội...

bna-lam-viec-anh-thanh-le-415.jpg
Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

* Theo thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh (Sở Tư pháp), ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị đã tổ chức bán đấu giá thành công 71/73 lô đất tại 4 khu quy hoạch ở Đô Lương, Nghĩa Đàn và Tx Cửa Lò.

Điều này cho thấy, thị trường đấu giá đất tại Nghệ An sôi động ngay từ đầu năm.

bna-dieu-hanh-dau-gia-tai-do-luong-7452.jpg
Công bố mở thùng phiếu đấu giá đất tại xã Văn Sơn, Đô Lương. Ảnh: Cơ sở cung cấp

* Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân thị xã Hoàng Mai tích cực ra khơi bám biển khai thác hải sản. Dịp này, các tàu về nghỉ Rằm và chuẩn bị đón lễ hội truyền thống của địa phương, mang theo nhiều loại hải sản có giá trị.

Người dân vùng biển Hoàng Mai quan niệm "Cả năm có Rằm tháng 7, cả thảy có Rằm tháng Giêng" nên dù đánh bắt ở vùng biển nào thì các tàu thuyền cũng đều về bờ để kịp cúng Rằm tháng Giêng. Cảng cá Quỳnh Phương từ 3h sáng ngày 23/2 (14/1 ÂL), đã rộn ràng tiếng cười nói của ngư dân vừa trở về từ chuyến "mở biển" cũng như thương lái, người thân đón chờ ở bờ biển.

Sau 9 ngày ra khơi, tàu của anh Phan Văn Tài ở khối Hồng Hải khai thác được khoảng 3 tấn hải sản các loại như cá lượng rìu, cá mú, thu 150 triệu đồng. Anh Tài cho biết, tàu về nghỉ để ngư dân ăn Rằm và đón lễ hội truyền thống của địa phương. Sau khi trừ chi phí, anh em thuyền viên mỗi người được chia 5 triệu đồng.

bna-1-4085.jpeg
Các tàu cập bến để bán hải sản. Ảnh: Thanh Thuỷ

* Và ngày Rằm tháng Giêng với người Việt có tầm quan trọng không kém Tết Nguyên đán. Tết Nguyên tiêu năm nay, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

bna-1-tran-duc-dl-6438.jpg
Lễ tế Tổ của dòng họ Trần Đức, xã Yên Sơn (Đô Lương). Ảnh: Công Khang

* Nữ thạc sĩ, bác sĩ Cao Thị Huyền Trang, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh nói rằng: “Tôi rung động với y học dân tộc”. Chị Huyền Trang từng là bác sĩ nội trú của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Song chị vẫn quyết định trở về quê hương - thành phố Vinh, để tiếp tục theo đuổi và nuôi dưỡng niềm đam mê từ thuở bé.

tham-kham-benh-5682.jpg
Bác sĩ Cao Thị Huyền Trang thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Y học Cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Ảnh: NVCC

* Sau một thời gian gây sốt trên mạng xã hội, chiều ngày 24/2, bộ phim 'Đào, phở và piano' đã chính thức có mặt tại TP.Vinh. Ngay trong ngày đầu công chiếu, bộ phim đã tạo ra cơn sốt vé. Rất đông khán giả đã xếp hàng tại quầy để sở hữu những tấm vé thưởng thức bộ phim lịch sử này.

401-1004mxf23-09-32-23still001-7679.jpg

Tin mới