Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/7

(Baonghean.vn) - Hai dòng thông tin chủ đạo ngày 24/7 là việc UBND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và các hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

* Tại phiên họp thường kỳ diễn ra vào ngày 23/7, UBND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030. 

Theo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, giai đoạn 2011- 2020, các ngành, các cấp của tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên công tác CCHC của tỉnh đã có nhiều tiến bộ. Những năm gần đây, theo kết quả công bố của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, chỉ số CCHC của tỉnh tăng thứ hạng qua từng năm.

Mục tiêu của UBND tỉnh là đến năm 2025: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong nhóm 15; Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT-index) trong nhóm 10 các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tăng thứ hạng các chỉ số so với năm 2025.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 7/2021 của UBND tỉnh vào sáng 23/7. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 7/2021 của UBND tỉnh vào sáng 23/7. Ảnh: Phạm Bằng

* Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), sáng 24/7, đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, đồng chí Lê Đức Cường cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Thái Hiền
Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Thái Hiền

* Cũng thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sáng 24/7, Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931. Đoàn cũng thăm, tặng quà, tổ chức chương trình tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An (xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc).

Đoàn trao tặng các suất quà ý nghĩa tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn trao tặng các suất quà ý nghĩa tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Còn tại huyện Thanh Chương, xã Thanh Yên tổ chức khánh thành tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ. Công trình tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương có mức đầu tư là 1,3 tỷ đồng. Kinh phí trích từ nguồn ngân sách và do cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp. 

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Thiên Minh Đức trao 50 triệu đồng ủng hộ xã Thanh Yên. Ảnh: Thu Hương
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Thiên Minh Đức trao 50 triệu đồng ủng hộ xã Thanh Yên. Ảnh: Thu Hương

* Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 24/7, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII được bầu tại huyện Đô Lương và Yên Thành đã có buổi tiếp xúc cử tri.

Tại huyện Đô Lương, đại biểu Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiếp xúc với cử tri xã Hiến Sơn.

Tại huyện Yên Thành, đại biểu Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Nguyễn Đàm Văn - Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thọ Thành.

Các cử tri xã Hiến Sơn (Đô Lương) dự buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Ngọc Phương
Các cử tri xã Hiến Sơn (Đô Lương) dự buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Ngọc Phương

* Liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, sáng 24/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 23/7 đến 7h00 ngày 24/7), Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp mới dương tính với Covid-19.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Từ 13 giờ 45 phút ngày 24/7, Nhà máy Thủy điện Bản Ang, huyện Tương Dương xả lũ với lưu lượng 500 - 1.000 m3/s.

Thông tin từ Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn, lúc 9h 45 phút ngày 24/7, mực nước tại hồ chứa Thủy điện Bản Ang trên địa bàn xã Xá Lượng, huyện Tương Dương tăng 400 m3/s, và có khả năng tăng lên mức 500 -1.000 m3/s trong khoảng 4-6h tới.

Để đảm bảo công tác điều tiết hồ chứa Nhà máy Thủy điện Bản Ang được an toàn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ra Thông báo số 113/TB-PCTT về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Nhà máy Thủy điện Bản Ang (Nghệ An) xả lũ. Ảnh tư liệu
Nhà máy Thủy điện Bản Ang (Nghệ An) xả lũ. Ảnh tư liệu

* Liên quan đến đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua, sáng 24/7 trên địa bàn một số huyện vùng cao Nghệ An xảy ra sạt lở đất và ngập nhiều tuyến đường giao thông.

Mưa đã gây sạt lở đất ở một số điểm trên địa bàn các xã Mường Lống, Tà Cạ, Bảo Thắng (Kỳ Sơn), nhiều công trình công cộng và dân sinh bị hư hỏng do mưa và đất đá tràn vào.

Còn tại huyện Con Cuông, mưa lớn đã khiến cầu tràn Khe Mọi ở xã Lục Dạ bị nước ngập sâu, chia cắt. 

Nước lũ ngập tại tràn Khe Mọi, xã Lục Dạ (Con Cuông). Ảnh: Bảo Hân
Nước lũ ngập tại tràn Khe Mọi, xã Lục Dạ (Con Cuông). Ảnh: Bảo Hân

Tin mới