Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/5

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2021; Xã Diễn Bích (Diễn Châu) thực hiện giãn cách xã hội từ 18h chiều 25/5; Khách và chủ quán karaoke bị xử phạt vì bất chấp lệnh cấm; Rau mùi tàu Nghệ An xuất khẩu sang Hàn Quốc... là những thông tin nổi bật trong ngày 25/5.

* Sáng 25/5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2021 để thảo luận các giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 6/2021 và những tháng tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời bám sát kịch bản tăng trưởng của năm 2021 để đánh giá, điều chỉnh theo tình hình thực tế, phấn đấu đạt 100% tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021 vào sáng 25/5. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021 vào sáng 25/5. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 25/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 381-CV/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021). Thông qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự kiện Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" là đúng đắn, sáng tạo.

Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.

* Sáng 25/5, đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An do PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Diễn Châu, chỉ đạo triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Bắt đầu từ 18h chiều 25/5, toàn xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An làm việc cùng huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Chung
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An làm việc cùng huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Chung

* Trong một diễn biến liên quan, mặc dù UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo dừng các hoạt động không thiết yếu kể từ 12 giờ ngày 6/5 để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng quán karaoke ở huyện Nghi Lộc vẫn hoạt động thâu đêm.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/5, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc quán karaoke Ruby đóng tại xóm 6, xã Nghi Trung không chấp hành quy định cấm để phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý theo quy định.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

* lĩnh vực kinh tế, tin vui khi rau mùi tàu của xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Xã Diễn Thái hiện có 25 ha rau mùi tàu, trong đó 9 ha sản xuất theo quy trình VietGAP. 

Sản phẩm rau mùi tàu của xã Diễn Thái đã xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc từ đầu tháng 5 này. Ảnh: Xuân Hoàng
Sản phẩm rau mùi tàu của xã Diễn Thái đã xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc từ đầu tháng 5 này. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới