Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghệ An phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,11%; Vì sao cần cưỡng chế thu hồi đất tại thị trấn Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư dự án VSIP?… là một số nội dung đáng chú ý trên Baonghean.vn.

* Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2023 vào chiều 24/11, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND tỉnh đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và xác định 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

UBND tỉnh xác định, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Năm 2024 cũng là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

bna_Trung bình có khoảng 50  60 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Vinh trong dịp nghỉ lễ ảnh QA.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh là 1 trong 2 dự án hạ tầng giao thông chiến lược sẽ được triển khai quyết liệt trong năm 2024. Ảnh tư liệu

* Nghệ An phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,11% trong năm 2023. Dự kiến hết năm 2023, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An ước giải ngân đạt 95,11% kế hoạch, trong đó nguồn đầu tư công tập trung ước đạt 95,42%.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang cho biết, tính đến ngày 20/11/2023, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Nghệ An đã giải ngân 6.004,592 tỷ đồng, đạt 66,47%. Trong đó, vốn đầu tư công tập trung giải ngân 3.160,078 tỷ đồng, đạt 56,59%.

Chương trình mục tiêu Quốc gia đã giải ngân 469,975 tỷ đồng, đạt 39,8%. Trong đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giải ngân 292,781 tỷ đồng, đạt 85,06%; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân 171,985 tỷ đồng, đạt 27,21%; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã giải ngân 5,21 tỷ đồng, đạt 2,55%.

bna_0451.jpg
Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76 đến ngày 20/11 đã giải ngân 680,244 tỷ đồng, đạt 81,96%. Ảnh: Thành Cường

* Vì sao cần cưỡng chế thu hồi đất tại thị trấn Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư dự án VSIP?

Theo tìm hiểu, dự án này có tổng diện tích quy hoạch là 750ha, phạm vi thu hồi đất thuộc địa bàn các xã Hưng Tây, Hưng Đạo, thị trấn Hưng Nguyên thuộc huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Chính thuộc thành phố Vinh. Đến nay, việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án và tạo hình ảnh xấu ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

BNA_máy.jpg
Máy móc tập kết tại khu vực chuẩn bị thực hiện cưỡng chế. Ảnh: Tiến Đông

* Nếu như tại các huyện nông thôn, việc tiêu huỷ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi diễn ra khá thuận lợi khi có quỹ đất rộng thì tại thành phố Vinh, việc tiêu huỷ lợn bệnh đảm bảo môi trường, xa khu vực đông dân cư không phải là điều dễ dàng.

Theo thống kê từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Vinh, chỉ sau 2 tháng xuất hiện ổ dịch đầu tiên, đến ngày 25/11, toàn thành phố đã có 8 địa phương xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, tập trung chủ yếu ở các xã ngoại thành bao gồm: Hưng Chính, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Kim, Nghi Liên, Hưng Hoà, Hưng Lộc và phường Đông Vĩnh. Số lượng lợn buộc phải tiêu huỷ là 322 con, tổng trọng lượng trên 21 tấn. Trước tình trạng dịch lây lan nhanh, thành phố Vinh đã ban hành các văn bản chỉ đạo phường xã, người chăn nuôi, hộ kinh doanh siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.

bna_người chăn nuôi  tăng cường rắc vôi bột tại trang trại phòng dịch _ảnh Quang An.jpg
Rắc vôi xung quanh chuồng trại là một trong những biện pháp phòng dịch. Ảnh: Q.A

Tin mới