Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây"Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn; Doanh nghiệp tại Nghệ An cần tuyển hơn 30.000 lao động sau Tết… là những thông tin nổi bật ngày 25/2.

* Sáng 25/2, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

bna-img-32bna-89-3449.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu về dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn và Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước; trao ngọn đuốc tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay tinh thần nhiệt huyết cống hiến, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

bna-img-3855-3042.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc được 55 thanh niên ưu tú của tỉnh Nghệ An rước từ Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn - quê hương của Bác Hồ về Truông Bồn - biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Việt Nam đến đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thắp lên ngọn lửa tình nguyện, chính thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2024. Ảnh: Thành Duy

* Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024. Theo kế hoạch này, trong năm 2024, Nghệ An tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06.

bna-img-7257-9075.jpg
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

* Doanh nghiệp tại Nghệ An cần tuyển hơn 30.000 lao động sau Tết. Đây là con số mà Trung tâm Dịch vụ việc làm tại Nghệ An đã khảo sát tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán. Cơ hội việc làm tại quê nhà đang rộng mở đối với lao động trên địa bàn tỉnh.

bna-may-mac-5102.jpg
Ngành may mặc có nhu cầu tuyển dụng cao sau Tết trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Quang An

* Một thời, lạc là nông sản xuất khẩu chủ lực của Nghệ An. Nhưng đã có giai đoạn cây lạc bị mai một. Nhận thấy giá trị đặc hữu của lạc sen Nghệ An, huyện Diễn Châu và doanh nghiệp đã xây dựng thành công sản phẩm lạc sen đạt chuẩn 4 sao OCOP.

canh-dong-lac-o-dien-thanh-dien-chau-tran-chau-4019.jpeg
Cánh đồng lạc ở Diễn Thịnh - Diễn Châu. Ảnh: Trân Châu

* Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An, lần đầu tiên 3 tàu cá Nghệ An khi đi đánh bắt trên biển mất tín hiệu kết nối hành trình trên 10 ngày bị xử phạt 64 triệu đồng.

bna-tiep-can-kiem-tra-tai-cang-1875.jpg
Cùng với tuần tra, kiểm soát các tàu cá trên vùng biển ven bờ, năm 2024 sẽ tập trung giám sát các hoạt động làm thủ tục để xử lý hiện tượng tàu cá mất kết nối VMS. Ảnh: Lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng kiểm tra thủ tục các tàu về neo tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Tin mới