Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nghệ An ban hành chỉ thị tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; Nỗ lực tháo nút thắt trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU; Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, trong tình hình bệnh dịch này đang diễn biến phức tạp tại các địa phương.

bna_khi xẩy ra dịch, các địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo quy định của cơ quan chuyên môn. Ảnh tư liệu Xuân Hoàng (2) (1).jpg
Khi xảy ra ổ dịch tả lợn châu Phi, các địa phương phải thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ông Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao đổi về những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của một số ngư dân địa bàn tỉnh Nghệ An.

a2.jpg
Ngư dân Nghệ An đánh bắt trên biển. Ảnh minh họa

* “Lái xe là đặt một chân vào ranh giới sinh tử cho mình và người khác” - đây là quan điểm của rất nhiều giáo viên dạy lái. Lái xe liên quan đến tính mạng con người nên cần phải học thật, thi thật, kết quả thật.

bna_Dạy lái là một nghề nguy hiểm với áp lực công việc cao (1).jpg
Thầy Nguyễn Thành Trung (áo trắng) từng gặt hái được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi chuyên môn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Sau khi hai trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 kết thúc, LĐBĐ châu Á đã đưa ra một số thống kê đáng chú ý về các trận đấu. Trong bài viết mới đây, AFC nhắc tới Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam.jpg
Đội tuyển Việt Nam được dự đoán gặp khó khăn để vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Tin mới