Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đặc thù; Xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ở Nghệ An; Giáo viên vùng cao tự tay làm đồ dùng học tập chuẩn bị năm học mới… là những thông tin nổi bật ngày 27/8.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đặc thù của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo.

Untitled-1.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Cảnh sát Biển Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận "Cảnh sát Biển đồng hành cùng ngư dân" Ảnh minh họa: Thành Duy

* Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, là cơ hội để mọi người tổ chức những chuyến tham quan, du lịch. Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng trong nước, các điểm đến ở Nghệ An cũng được nhiều du khách lựa chọn.

bna_2.jpg
Nông trại sinh thái HDT (Thanh Chương). Ảnh: Lê Quang Dũng

* Để chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024, cùng với chỉnh trang, vệ sinh trường lớp, các cô giáo ở vùng cao đã tự tay làm đồ dùng học tập, trang trí khuôn viên... sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

bna_NM 1.jpg
Giáo viên Trường Mầm non Nhôn Mai tự tay làm đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Lê Thạch

* Theo thông tin từ UBND thành phố Vinh, hiện thành phố đang dồn nguồn lực, tập trung cao độ để thông tuyến giai đoạn 2, đường Lý Thường Kiệt, bắt đầu từ ngã tư giao với đường Lê Lợi về đường Nguyễn Văn Cừ ngay trong tháng 9.

bna_Đơn vị thi công tranh thủ san gạt măt bằng.jpg
Đơn vị thi công đang tranh thủ san gạt mặt bằng để thông tuyến đường từ nút giao với đường Nguyễn Đức Cảnh qua nút giao đường Ngô Tuân về phía Tây đường Lý Thường Kiệt, gần Tòa nhà Công ty Trung Đức . Ảnh: Nguyễn Hải

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn H. (47 tuổi), ở xóm 4, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, vì hành vi đánh vợ.

Tin mới