Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hàng ngàn người dân về quê Bác trong ngày Tết Độc lập 2/9; Xã Diễn Thái (Diễn Châu) đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; Ngày nghỉ lễ đầu tiên, xử lý 36 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông ở thành phố Vinh... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Vui Quốc khánh 2/9 là dịp mỗi người nhìn lại mình để thêm hiểu, thêm yêu và ghi tạc công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã lấy việc dâng hiến đời mình cho dân tộc là lẽ sống, là lý tưởng phụng sự của bản thân. Giành độc lập là vì nhân dân và cũng do nhân dân. Chính nhân dân đã dùng công sức, trí tuệ, hy sinh cả máu xương để bảo vệ nền độc lập tự do quí báu đó.

Ngày Quốc khánh là dịp để mỗi công dân tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc; nghĩ về ước vọng cao cả, thiêng liêng của Người để cùng nhau kết đoàn, nhân lên khát vọng đổi thay, xây dựng một nước Việt Nam tự chủ, tự cường, hạnh phúc.

Quốc khánh và bài học đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.jpg

* Ngày 2/9, hàng ngàn người dân trên mọi miền Tổ quốc đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Dịp lễ Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người dân tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê Bác cũng là cách để mỗi người dân ôn lại lịch sử, tiếp thêm động lực, tinh thần và trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người.

bna_1 (1).JPG
Du khách về với quê Bác. Ảnh: Đình Tuyên

* Sáng 2/9, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. UBND huyện Diễn Châu cũng trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM nâng cao tại địa phương.

bna_3.jpg
Thừa uỷ quyền của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An tặng bằng công nhận xã Diễn Thái đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: Quang An

* Thu hoạch lúa bằng máy gặt liên hoàn được bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Thành nói riêng, Nghệ An nói chung áp dụng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, với bà con xóm Mỹ Khánh, xã Khánh Thành (Yên Thành) sử dụng máy gặt liên hoàn vòi rồng là hiệu quả hơn cả. Lợi thế của loại máy gặt lúa này là buồng lái có điều hoà nhiệt độ, nên có thể hoạt động được cả ngày mà không sợ thời tiết nắng nóng.

bna_voi rong 1.JPG
Một chiếc máy gặt liên hoàn vòi rồng thu hoạch lúa hè thu 2023 của bà con nông dân xóm Mỹ Khánh. Ảnh: Xuân Hoàng

* Tối 1/9, anh Nguyễn Văn Hiếu (khối Đông Tiến, phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò) đi câu mực gần đảo Mắt thì có một con cá lớn dính câu. Sau khi đưa lên bờ, rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem và nhiều lão ngư có kinh nghiệm nhận định đây là cá sủ vàng quý hiếm.

bna_cá sủ vàng1.jpg
Dọc hai bên thân cá có vảy vàng nghệ lấp lánh nghi là cá sủ vàng quý hiếm. Ảnh: CSCC

* Tối 1/9, qua tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn thành phố, trong đó có các tuyến chính như Trần Phú, Trường Thi, Hồ Tùng Mậu… Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thành phố Vinh đã phát hiện, xử lý 36 trường hợp là thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phần lớn số phương tiện không gắn biển kiểm soát, không gương chiếu hậu, trong đó có những hội nhóm sử dụng xe độ, tự chế; tạm giữ 27 xe mô tô các loại.

bna_9. ảnh pv.jpg
Các trường hợp vi phạm bị xử lý tại Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh trong tối 1/9. Ảnh: PV

Tin mới