Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phát huy tinh thần vì nước, vì dân qua công tác tuyển quân; Nghệ An tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU... là những tin tức nổi bật trên baonghean.vn ngày 29/1.

* Khí thế thi công đường cao tốc Bắc - Nam nhộn nhịp, không để vướng mắc kéo dài. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi trực tiếp đi kiểm tra, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn từ tỉnh Ninh Bình đến tỉnh Quảng Trị.

Clip: Phạm Bằng - Lâm Tùng

* Ngày 7/2 tới đây, Nghệ An có 3.102 công dân nhập ngũ. Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh về công tác tuyển, giao nhận quân.

Hàng năm, Nghệ An có trên 3.000 thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Cường

Hàng năm, Nghệ An có trên 3.000 thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Cường

* UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trước mắt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU để làm việc với EC lần thứ 4.

Tàu cá ngư dân Quỳnh Lập xuất bến đi đánh bắt xa bờ sau khi làm đầy đủ thủ tục. Ảnh: Nguyễn Hải

Tàu cá ngư dân Quỳnh Lập xuất bến đi đánh bắt xa bờ sau khi làm đầy đủ thủ tục. Ảnh: Nguyễn Hải

* Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, thành phố Vinh ngày một khẳng định vị thế đầu tàu của tỉnh, trung tâm phát triển trên một số lĩnh vực của vùng Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, Vinh đang hướng tới trở thành một thành phố biển trong tương lai gần...

Quang cảnh thành phố Vinh. Ảnh: Lê Thắng
Quang cảnh thành phố Vinh. Ảnh: Lê Thắng

* Có thể nói hai chữ “Tết mà…” được sử dụng với mật độ dày đặc từ 23 tháng Chạp cho tới tận ngày Rằm tháng Giêng. Từ chuyện tra tấn âm thanh, ăn nhậu thả ga, say xỉn, cờ bạc, thậm chí đánh nhau… và biết bao tệ nạn khác đều được bao biện bằng “Tết mà…”.

Tin mới