Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2023; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban khối Nội chính; Các điểm đến ở Nghệ An sẵn sàng chào đón du khách dịp Tết Dương lịch... là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 29/12.

* Chiều 29/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2023.

Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về báo cáo đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) đã diễn ra ngày từ 5 - 7/12/2023 tại thành phố Vinh.

Kỳ họp đã thông qua 35 nghị quyết, gồm 2 nghị quyết về công tác cán bộ. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chỉnh lý, hoàn thiện 35 nghị quyết trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực trong vòng 3 ngày làm việc sau khi bế mạc Kỳ họp; ban hành báo cáo kết quả kỳ họp ngay trong chiều bế mạc để phục vụ tiếp xúc cử tri.

Sau kỳ họp đã ban hành 22 văn bản, chuyển 45 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương để giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; ban hành thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn để tổ chức thực hiện.

Liên quan đến việc vấn đề đổi mới, cải cách kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý giao Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh mở chuyên đề, lấy ý kiến UBND tỉnh, HĐND cấp huyện để nghiên cứu, tham mưu các nội dung đổi mới kỳ họp thường lệ như: Tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn; họp tổ, thảo luận tại hội trường… đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến nội dung này vào phiên họp thường kỳ tháng 3/2024 để xem xét, thảo luận, thống nhất, làm cơ sở bắt đầu áp dụng các đổi mới, cải cách kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh bắt đầu từ Kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh giữa năm 2024.

bna-img-5980-6546.jpg
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 29/12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban khối Nội chính để đánh giá kết quả tình hình tháng 12/2023, đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 1/2024.

Trong tháng cuối năm 2023, qua đánh giá cho thấy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Trong tháng 1/2024, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An

Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, môi trường, tội phạm ma túy, đánh bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tăng cường công tác quản lý thị trường; kịp thời phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; chuẩn bị cho người dân đón Tết an toàn, đảm bảo.

bna-img-5644-684.jpg
Quang cảnh giao ban khối Nội chính giữa Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 29/12, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An phối hợp với Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

bna-1img-4880-7540.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 29/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo, năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế 257.703 tỷ đồng; sai phạm 616 ha đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi 188.607 tỷ đồng và 166 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 69.096 tỷ đồng, 451 ha đất; ban hành 126.158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân, với số tiền 6.452 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 7.524 tập thể và 7.944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 497 vụ, 490 đối tượng.

bna-diem-cau-nghe-an-4557.jpg
Hình ảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

* Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống rét kéo dài, ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai -tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ký Công điện số 42/CĐ-UBND chỉ đạo các biện pháp ứng phó.

Công điện nêu: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn (không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người); phòng, chống cháy, nổ khi sưởi ấm; đặc biệt chú ý chống rét và các diễn biến thời tiết khắc nghiệt khác cho người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế... Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học theo quy định.

bna-1-6476.jpg
Trẻ em vùng cao Nghệ An đốt lửa sưởi ấm. Ảnh tư liệu: Quang An

* UBND tỉnh vừa ban hành công văn về thành lập đoàn thanh tra liên ngành thực hiện thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp tại một số cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thực hiện thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp tại 4 đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Y tế, UBND huyện Nghi Lộc, UBND huyện Quỳ Hợp.

bna_mot cua.jpg
UBND tỉnh sẽ thành lập đoàn liên ngành thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh tư liệu

* Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, các khu, điểm du lịch lớn ở Nghệ An như Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương), đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh) và đền Hoàng Mười (Hưng Nguyên)… hoạt động bình thường. Các hoạt động tham quan, dâng lễ và dâng hương vẫn được tổ chức thực hiện.

bna-6-7972.jpg
Du khách giao lưu cùng bà con bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông). Ảnh: Sách Nguyễn

Tin mới