Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nghệ An vào tốp 15 tỉnh, thành tăng trưởng cao nhất cả nước; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nổ lớn tại gara ô tô; Tiêu hủy 2.500 con gia cầm nhiễm H5N1… là những thông tin nổi bật ngày 3/4.

* Quý I/2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) ước đạt 7,75% so với cùng kỳ; đứng thứ 14/63 tỉnh, thành của cả nước. Số liệu trên vừa được Tổng Cục thống kê công bố.

Tốp 15 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước trong quý I/2023. Đồ họa: Thành Duy

Tốp 15 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước trong quý I/2023. Đồ họa: Thành Duy

* Trải qua mưa nắng khắc nghiệt của vùng Bắc Trung Bộ, lại thiếu sự quan tâm đầu tư, tu bổ nên Di tích đặc biệt Quốc gia Km0 - đường Hồ Chí Minh (đặt tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) đang xuống cấp trầm trọng, không tương xứng với vai trò, giá trị.

* Sáng 3/4, tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Sở Công Thương Nghệ An, UBND TP. Vinh, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc vận động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học.

Các giáo viên tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 ký cam kết thực hiện công tác tuyên truyền tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Quang An

Các giáo viên tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 ký cam kết thực hiện công tác tuyên truyền tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Quang An

* Tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch được coi là mùa hái lộc nhung của người dân ở các vùng nuôi hươu như Quỳnh Lưu, Hoàng Mai. Vụ hái lộc năm nay, giá nhung hươu giảm nhẹ và khó tiêu thụ hơn…

Một con hươu 3 năm tuổi cho lộc nhung lứa đầu tiên, cặp nhung nặng khoảng 1kg có giá 10-12 triệu đồng. Ảnh: Thanh Phúc

Một con hươu 3 năm tuổi cho lộc nhung lứa đầu tiên, cặp nhung nặng khoảng 1kg có giá 10-12 triệu đồng. Ảnh: Thanh Phúc

* Thông tin từ chính quyền xã Quỳnh Tân, đến thời điểm hiện tại đã có 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ lớn ở gara ô tô Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) vào chiều 2/4. Theo nguồn tin được biết, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, có người đàn ông mang cục sắt đến gara nhờ cắt, sau đó phát nổ. Tuy nhiên, hiện vẫn đang chờ kết luận chính thức từ giám định hình sự, chưa thể xác định đó là bom, mìn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: CSCC

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: CSCC

* Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng III cho thấy mẫu bệnh phẩm gà của hộ ông Nguyễn Xuân Trường (xã Nghi Ân, TP. Vinh) dương tính với H5N1, UBND xã đã phối hợp tiêu hủy tổng đàn gà 2.500 con của gia đình.

Chốt kiểm soát được lập tại hộ gia đình có dịch. Ảnh: Phú Hương

Chốt kiểm soát được lập tại hộ gia đình có dịch. Ảnh: Phú Hương

Tin mới