Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/12

(Baonghean.vn) - 42 đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II; Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ ở Đô Lương và Tân Kỳ; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị trấn Yên Thành; Sở Y tế Nghệ An ban hành công văn khẩn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19... là những thông tin nổi bật trong ngày 4/12.

* Sáng 4/12, tại TP. Hà Nội, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II đã chính thức khai mạc. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, là biểu tượng đặc biệt của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội lần này có 42 đại biểu, do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Trong đoàn có 22 đại biểu dân tộc Thái, 9 đại biểu dân tộc Thổ, 4 đại biểu dân tộc Mông, 4 đại biểu dân tộc Khơ mú, 1 đại biểu dân tộc Ơ Đu, 1 đại biểu tộc người Đan Lai.

Các đại biểu tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh kỷ niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Mạnh Hùng
Các đại biểu tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh kỷ niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Mạnh Hùng

* Ngày 4/12, Huyện ủy Đô Lương tổ chức lễ trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, chỉ định đồng chí Trần Văn Hiến - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy tham gia BCH Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng ngày, Huyện ủy Tân Kỳ cũng tổ chức lễ trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thực - Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Hiến. Ảnh: Hữu Hoàn
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Hiến. Ảnh: Hữu Hoàn

* Sáng 4/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại cụm giao ban số 1; đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cụm giao ban số 2.

Hội nghị tại cụm 1. Ảnh: Quang Minh
Hội nghị tại cụm 1. Ảnh: Quang Minh

* Sáng 4/12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn huyện Yên Thành.

Tại cuộc tiếp xúc, có 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh liên quan đến các lĩnh vực đời sống, xã hội như: Xử lý nạn tham nhũng “trên nóng nhưng dưới còn lạnh”; cần thực hiện công khai, minh bạch tài sản của cán bộ đương chức; Quan tâm đến chế độ đối với người có công, người tham gia dân công hỏa tuyến, cán bộ y tế thôn, bản; cần xử lý nghiêm khắc đối với kỷ luật đảng viên vi phạm...

Cử tri thị trấn Yên Thành phát biểu tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Anh Tuấn
Cử tri thị trấn Yên Thành phát biểu tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Anh Tuấn

* Ngày 4/12, tại TP. Vinh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức bế giảng Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2020. Sau 4 ngày hội thi diễn ra Ban tổ chức đã trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể đạt giải, Ban tổ chức đã trao 44 giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

* Trên lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19, sáng 4/12, Sở Y tế Nghệ An ban hành Công văn số 4416/SYT-NVY về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 gửi Trường Đại học Y khoa Vinh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh trong, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Công văn giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Cường
CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Tin mới