Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại Nam Đàn; Đến năm 2030, có 7 cảng cá được đầu tư xây dựng, nâng cấp; Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện rác công nghệ Đức tại Nghi Lộc… là những thông tin nổi bật ngày 4/3.

* Chiều 4/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại Chi bộ xóm Sen 2, xã Kim Liên (Nam Đàn).

bna-img-3873-1224.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3/2024 của Chi bộ xóm Sen 2, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn). Ảnh: Phạm Bằng

* Theo Đề án phát triển hạ tầng và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt, đến năm 2030, có 7 cảng cá được đầu tư xây dựng, nâng cấp, gồm 3 cảng cá loại 1, 2 cảng cá loại 2 và 2 cảng cá loại 3.

bna-ca-trong-3-5923.jpg
Cảng cá Lạch Cờn đã được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bốc dỡ thuỷ sản. Ảnh: Thanh Yên

* Hiếm có một vùng quê nào lại có nhiều người đỗ đạt thành danh và có nhiều di tích được xếp hạng như xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Nắm bắt lợi thế đó, gần đây địa phương này đã tiên phong phát triển du lịch, với những tour du lịch mang nhiều ý nghĩa.

bna-a2-2497.jpg
Tiểu phẩm “Ông đồ Nghệ và con cá gỗ” được biểu diễn tại nhà thờ Hồ Phi Tích. Ảnh: Nhật Thanh

* Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện rác công nghệ Đức 3.100 tỷ đồng tại Nghi Yên, Nghi Lộc. Đây là nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ lò ghi Martin của Đức kết hợp phát điện hiện đại, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2027.

screen-shot-2024-03-04-at-084956-5156.png
Phối cảnh Dự án điện rác Seraphin do Tập đoàn Amaccao đầu tư tại Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2024. Ảnh tư liệu minh họa: Seraphin

* Được hỗ trợ giống, được “cầm tay chỉ việc” từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch và được bao tiêu sản phẩm với giá đã cam kết, hiện nay, mô hình trồng mướp lấy xơ đang mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Thanh Chương.

bna-huong-dan-2821.jpg
Các hộ tham gia mô hình được cán bộ công ty đồng hành về khoa học, kỹ thuật từ khi trồng đến lúc thu hoạch. Ảnh: T.P

Tin mới