Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Nghệ An; Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn được điều động làm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét đề xuất kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên...

* Sáng 6/10, đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo, Phó trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn cho biết, công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền huyện lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Sau khi Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện đi vào hoạt động, nhiệm vụ này có sự chuyển biến khá rõ nét.

Hiện có 256 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 118 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã được cấu hình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Qua nghe báo cáo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng đánh giá, ghi nhận công tác cải cách hành chính đã được cấp ủy, chính quyền huyện Nam Đàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.

bna_IMG_7457.jpg
Đoàn kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tạI Bộ phận Một cửa huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 6/10, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An điều động bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đối với đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An kể từ ngày 2/10/2023.

bna_traoqd.JPG
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Minh. Ảnh: Thanh Lê

* Ngày 6/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 16.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn. Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Võ Tiến Sỹ bằng hình thức Khiển trách.

Xem xét trách nhiệm của đồng chí Võ Duy Việt - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

bna_toàn cảnh. ảnh thanh lê.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: T.L

* Ngày 6/10, các Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đã có các hoạt động tiếp xúc cử tri tại các khu vực bầu cử.

Tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, các đại biểu Quốc hội: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách đã tiến hành tiếp xúc cử tri với chuyên đề "Các quy định về đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường, đất đai cho người dân tộc thiểu số trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi".

BNA_1530-01.jpeg
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

* Còn tại huyện Diễn Châu, Đại biểu Quốc hội Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri 4 xã: Diễn Tháp, Diễn Kỷ, Diễn Xuân, Diễn Liên thuộc huyện Diễn Châu.

Buổi chiều cùng ngày các đại biểu đã tiếp xúc cử tri thị xã Cửa Lò.

bna_ MH10.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao đổi với cử tri một số vấn đề sau hội nghị. Ảnh: M.H

* Sáng 6/10, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số” dành cho Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn trên các vấn đề: Xây dựng chuyên mục và tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức mảng bài viết "chống diễn biến hòa bình"; phương pháp để thực hiện bài viết hay, thu hút người đọc; cơ chế thông tin, bảo vệ người phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng,...

bna_chủ trì.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

* Liên quan đến hoạt động báo chí, sáng 6/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10/2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền những kết quả tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, văn hóa, xã hội; dịch vụ, du lịch; cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; làm tốt công tác an sinh xã hội gắn với việc triển khai ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo.

Tiếp tục quan tâm thông tin, phản ánh chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thu ngân sách, quyết liệt cải cách hành chính, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của tỉnh.

bna_IMG_5393.JPG
Toàn cảnh Hội nghị Giao ban báo chí. Ảnh: Thành Duy

* Sau thông báo lần 2 của Công ty TNHH Viet Glory, sáng nay (6/10), gần 1.000 công nhân đã quay lại làm việc.

Lãnh đạo công ty cũng yêu cầu công nhân trở lại làm việc sáng 6/10. Trường hợp công nhân không làm việc thì sẽ tính nghỉ tự do từ chiều 2/10. Sau 5 ngày nghỉ tự do, công ty sẽ thực hiện theo quy định tại Điểm e, Điều 36, Bộ Luật Lao động 2019 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.

bna_đình công ngày 4 Viet Glory Ảnh Duy Từ668ed9a0544d8013d95c.jpg
Hình ảnh công nhân tập trung trước cổng công ty sáng nay (6/10). Ảnh: Duy Từ

* Mặc dù cơn lũ đã đi qua hơn 1 tuần nay, nhưng các em học sinh Trường THPT Quỳ Châu tại khu nhà trọ tạm bợ vẫn chưa thể ổn định cuộc sống...

bna_anh lu lut quy chau (10).JPG
Mặc dù cơn lũ đã đi qua hơn 1 tuần nay, nhưng học sinh ở khu nhà trọ vẫn chưa thể ổn định cuộc sống. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới