Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 31/10

(Baonghean.vn) - Tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Sau mưa, một số đường liên xã ở Nghệ An biến thành "ao"; Làng hoa chong đèn chờ Tết; Giá thịt tại các chợ vẫn neo cao… là những thông tin nổi bật ngày 31/10.

* Ngày 31/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ (từ 18h00 ngày 30/10 đến 18h00 ngày 31/10), Nghệ An ghi nhận 22 ca dương tính mới

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Tư liệu
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Tư liệu

* Sau đợt mưa những ngày vừa qua, một số tuyến đường liên xã vốn lâu nay xuống cấp ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu lại biến thành “ao”. Tình trạng này diễn ra đã lâu, gây khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tuyến đường liên xã qua xóm 8, xã Diễn Trường (Diễn Châu) cũng hư hỏng nặng sau mưa. (Ảnh chụp ngày 30/10). Ảnh: Văn Trường.
Tuyến đường liên xã qua xóm 8, xã Diễn Trường (Diễn Châu) cũng hư hỏng nặng sau mưa. (Ảnh chụp ngày 30/10). Ảnh: Văn Trường.

* Người trồng hoa Tết trên địa bàn Nghệ An dịp này tích cực chăm sóc, chong đèn thâu đêm để "đánh thức", không cho hoa cúc "ngủ". Từ 18h hàng ngày, các làng hoa bắt đầu lên đèn lung linh.

Để cho hoa nở đúng dịp Tết, thời điểm này, các hộ dân trồng hoa cúc dùng phương pháp chong đèn điện thắp sáng cho hoa vào ban đêm. Ảnh: Xuân Hoàng
Để cho hoa nở đúng dịp Tết, thời điểm này, các hộ dân trồng hoa cúc dùng phương pháp chong đèn điện thắp sáng cho hoa vào ban đêm. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sau khoảng 10 ngày tăng giá mạnh, có nơi cán mốc 60.000 đồng/kg, nay giá lợn trên địa bàn Nghệ An bắt đầu chững lại và giảm dần, xuống còn 43.000 - 45.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá thịt thương phẩm ở các chợ vẫn neo mức cao.

Giá thịt ở các chợ vẫn neo mức cao. Ảnh: Thanh Phúc
Giá thịt ở các chợ vẫn neo mức cao. Ảnh: Thanh Phúc

* Thực hiện chiến lược "khoang vùng rộng nhưng cách ly hẹp", hiện nay trên địa bàn TP Vinh có hàng loạt khu vực nhỏ  trên địa bàn 6 phường, xã đang bị phong tỏa để phòng dịch. Trong khi đó huyện Quỳnh Lưu đang có 3 chùm ca bệnh Covid-19 ở 3 xã khác nhau là Quỳnh Bảng, Quỳnh Tân và Quỳnh Diễn với 15 ca nhiễm.

Ngõ 219 đường Phùng Chí Kiên (TP. Vinh) đang bị phong tỏa. Ảnh: Tiến Hùng
Ngõ 219 đường Phùng Chí Kiên (TP. Vinh) đang bị phong tỏa. Ảnh: Tiến Hùng

* BHXH Việt Nam khuyến nghị người lao động cảnh giác khi nhận được các tin nhắn lừa đảo về việc nhận trợ cấp Covid-19. Khi nhận được các tin nhắn như trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, hoặc thông báo đến số hotline của BHXH Việt Nam 1900.9068 để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời.

Tin nhắn lừa đảo người lao động.
Tin nhắn lừa đảo người lao động.

Tin mới