Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban toàn tỉnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tính đến ngày 30/4/2024, kế hoạch đầu tư công tập trung của tỉnh Nghệ An đã giải ngân gần 989 tỷ đồng, đạt 21,37% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 15,3% và cao hơn so với bình quân cả nước là 17,46%.

Sáng 8/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, 21 huyện, thành, thị và các chủ đầu tư.

bna_IMG_9962.jpg
Toàn cảnh hội nghị giao ban toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, năm nay tỉnh tổ chức hội nghị giao ban sớm hơn năm 2023 là vào tháng 8, nhằm mục tiêu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cao hơn.

Mặc dù kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đạt khá, cao hơn cùng kỳ và cao hơn mặt bằng chung cả nước, song đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, không vì vậy mà có tâm lý chủ quan, còn nhiều vấn đề cần quan tâm nhận diện rõ ràng, từ đó có biện pháp, giải pháp để thực hiện giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tối thiểu trên 95%.

bna_IMG_9997.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tại hội nghị thực hiện "4 đúng": Nhìn nhận đúng tình hình, từ đó tìm ra đúng nguyên nhân, đề ra đúng giải pháp và tập trung thực hiện quyết liệt, nhằm hoàn thành đúng mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang cho biết, ngay sau khi có Quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh, công tác giao kế hoạch vốn được UBND tỉnh triển khai kịp thời.

bna_IMG_0053.jpg
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng kế hoạch giao năm 2024 là hơn 9.076 tỷ đồng, trong đó đưa vào đầu tư công tập trung phần tỉnh quản lý hơn 4.628 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành giao chi tiết 100% kế hoạch vốn cho 1.030 dự án để triển khai thực hiện.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã quan tâm và chỉ đạo sát sao, quyết liệt với nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

bna_IMG_0044.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, thành lập ngay 1 Tổ công tác cấp tỉnh, 2 Tổ công tác cấp phòng và phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan theo dõi từng dự án để đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Nhờ đó, tính đến ngày 30/4/2024, kế hoạch đầu tư công tập trung đã giải ngân gần 989 tỷ đồng, đạt 21,37% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ 15,3% và cao hơn so với bình quân cả nước là 17,46%.

bna_IMG_0064.jpg
Lãnh đạo 21 huyện, thành, thị tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Một số nguồn vốn đạt khá như: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giải ngân hơn 269 tỷ đồng, đạt 60,8%; nguồn thu xổ số kiến thiết giải ngân gần 11,5 tỷ đồng, đạt 40,87%; nguồn thu sử dụng đất giải ngân hơn 93 tỷ đồng, đạt 36,7%.

Đến nay, có 24 đơn vị/tổng 68 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt trên 30%. Các dự án trọng điểm liên vùng và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội tỉnh cơ bản đảm bảo theo tiến độ.

bna_IMG_0030.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững mới đạt 6,9%; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mới đạt 11,02%; nguồn ngân sách Trung ương - vốn trong nước mới đạt 13,01%; kế hoạch kéo dài mới giải ngân 10%.

Mặt khác, vẫn còn 26/68 đơn vị giải ngân dưới 10%, trong đó có 13 cơ quan, đơn vị chưa giải ngân. 72 dự án nguồn đầu tư tập trung với số vốn hơn 700 tỷ đồng và 356 dự án nguồn chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

Tin mới