Nghệ An và các tin tức nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy thăm các mô hình kinh tế ở Diễn Châu, sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Quỳ Hợp, thanh niên tham gia giải phóng vỉa hè, tư vấn tuyển sinh 2017...là những tin tức nổi bật tuần qua ở Nghệ An.

 » Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình kinh tế tại huyện Diễn Châu
 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình nuôi cá của anh Dương Đăng Tiến, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình nuôi cá của anh Dương Đăng Tiến, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Chiều 7/3, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Đảng ủy xã Diễn Quảng và thăm mô hình kinh tế tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

Tại xã Diễn Quảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận, hoan nghênh những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương, chăm lo đời sống người dân của xã.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, cán bộ xã Diễn Quảng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo hệ thống chính trị cơ sở, đảng viên, nhân dân tiếp tục phát huy mối đoàn kết, gắn bó thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Sau khi tham quan 1 số mô hình kinh tế tại xã Diễn Yên, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các chủ mô hình về đầu ra của sản phẩm chăn nuôi, vấn đề vay vốn sản xuất kinh doanh và chúc các mô hình kinh tế tiếp tục phát triển hiệu quả.

21 đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc

Đoàn đại biểu Nghệ An tham dự đại hội. Ảnh tư liệu
Đoàn đại biểu Nghệ An tham dự đại hội. Ảnh tư liệu

Ngày 6/3, đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Diễn ra từ ngày 6/3 đến ngày 9/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”, đại hội có 1.153 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, các ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước.

Tham dự Đại hội lần này Đoàn Nghệ An có 21 đại biểu, trong đó có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Tám - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, các ban chuyên môn, các lực lượng phụ nữ trong tỉnh và đại biểu là phụ nữ các dân tộc Ơ Đu, Khơ Mú, Thái, Thổ.

Sự cố vỡ đập chứa bùn thải làm cá chết ở Châu Thành, Quỳ Hợp

» Nghệ An: Vỡ đập bùn thải trên núi cao hơn 700 mét

» Làm rõ nguyên nhân vỡ đập chứa bùn thải, cá chết ở Qùy Hợp
 

Cán bộ huyện Quỳ Hợp và xã Châu Thành kiểm tra hiện trường đập chứa bùn thải bị vỡ. Ảnh: Đào Tuấn
Cán bộ huyện Quỳ Hợp và xã Châu Thành kiểm tra hiện trường đập chứa bùn thải bị vỡ. Ảnh tư liệu

Sự cố đập chứa bùn thải của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc (Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh) thuộc vùng núi Lan Toong (xã Châu Thành, Quỳ Hợp) xảy hồi 6h ngày 9/3/2017. Bùn thải theo dốc núi chảy xuống suối Bắc, hòa vào dòng Nậm Huống (dòng chính của sông Dinh) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Theo báo cáo của Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh thì nguyên nhân vỡ đập là do có vị trí nước ngầm dưới chân đập; lượng bùn thải tràn ra ngoài khoảng 100m3. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác định, lượng bùn thải trong đập chứa khi vỡ có khoảng 1000m3; lượng bùn bị tràn ra suối Bắc khoảng 200m3

Ở xã Châu Quang, từ sáng ngày 10/3, những ao hồ sử dụng nước từ dòng Nậm Huống đã có tình trạng cá nổi lờ đờ trên mặt nước rồi chết. Đến chiều ngày 10/3, tại khe tràn Đồng Lụm, cá chết nổi rất nhiều.

Trước sự cố vỡ đập chứa bùn thải, cá trên các sông suối ao hồ bị chết, Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp có quan điểm rất rõ ràng. Đó là giao UBND huyện thành lập Tổ công tác, phối hợp các cơ quan cấp tỉnh cùng làm rõ nguyên nhân cá chết; đình chỉ hoạt động của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc; tổ chức kiểm tra hệ thống đập chứa chất thải của Công ty CP Kim loại màu tại nơi Xí nghiệp thiếc Suối Bắc tổ chức khai thác để có đánh giá chính xác về thực trạng, qua đó yêu cầu công ty này phải có giải pháp xử lý theo hướng bền vững.

Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017

» Học ở miền Nam hay miền Bắc dễ xin việc hơn?
 

Học sinh tìm hiểu về ngành cắt may thời trang. Ảnh - Mỹ Hà.
Học sinh tìm hiểu về ngành cắt may thời trang. Ảnh tư liệu

Chương trình Tư vấn  tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi trẻ cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức vào sáng 11/3 tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Đây đã là năm thứ 4 chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đến Nghệ An. Riêng năm nay, với nhiều thay đổi về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, chương trình đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo giáo viên và học sinh của các trường THPT đóng trên địa bàn.

Rất nhiều trường ở các huyện như  Nghi Lộc, Thanh Chương…còn tổ chức thuê xe để đưa các em xuống Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nghe tư vấn.

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 gồm 2 phần là tư vấn chung - tư vấn chuyên sâu.

Chiến dịch tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân dừng đỗ xe đúng nơi quy định

» Gọn gàng phố đầu tiên của Vinh 'giành lại' vỉa hè
 

Đối với những trường hợp không gặp được chủ nhân của những chiếc xe ô tô dừng đỗ trên vỉa hè, các bạn ĐVTN sử dụng giấy nhắc nhở để ghi lại những dòng nhắn nhủ. Ảnh: Mỹ Nga
Đối với những trường hợp không gặp được chủ nhân của những chiếc xe ô tô dừng đỗ trên vỉa hè, các bạn ĐVTN sử dụng giấy nhắc nhở để ghi lại những dòng nhắn nhủ. Ảnh tư liệu

Với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Vinh chung tay xây dựng văn minh đô thị’, Thành đoàn Vinh phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố, thực hiện chiến dịch ra quân tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân dừng đỗ xe đúng nơi quy định trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai diễn ra từ ngày 26/2 đến 26/3 với mục đích nhằm lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h các ngày thứ 2,4,6 trong tuần, mỗi ngày có 20 đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động này. Nhiệm vụ chính là nhắc nhở mọi người dừng đỗ xe máy trên vỉa hè trong vạch chỉ vàng theo đúng quy định.

Bằng nhiều hình thức như trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn, các đoàn viên còn viết giấy dán trên các ô tô đỗ sai trên vỉa hè khi chủ xe vắng mặt. Người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai khẳng định, đây là một việc làm thiết thực và mong muốn được triển khai triệt để, quyết liệt.

Phát hiện cơ sở sản xuất đậu phụ bẩn kinh hoàng cạnh ga Vinh

Khu vực sản xuất đậu phụ, sữa đậu nành này hết sức bẩn thỉu. Ảnh: Từ Thành.
Khu vực sản xuất đậu phụ, sữa đậu nành này hết sức bẩn thỉu. Ảnh tư liệu

Sáng 10/3, Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Nghệ An đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất đậu phụ Vũ Cao Cương, khối 14, phường Lê Lợi, thành phố Vinh.

Cơ sở này đã được Phòng Kinh tế, UBND thành phố Vinh cấp giấy xác nhận đăng ký đảm bảo ATTP. Trung bình mỗi ngày cơ sở sản dùng hết 30 kg đậu nành để sản xuất đậu phụ thành phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, lỗi vi phạm của cơ sở là khu vực chế biến quá bẩn thỉu, các dụng cụ như rổ chế biến lên mốc xanh, phễu, giá làm đậu đều không đảm bảo vệ sinh. Đoàn liên ngành đã có biên bản đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng 1 tháng kể từ ngày kiểm tra để cơ sở khắc phục.

 » Phát hiện cơ sở sản xuất đậu phụ bẩn kinh hoàng cạnh ga Vinh
 

Hà Chi

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới