Nghệ An vận động 150 tỷ đồng "Quỹ vì người nghèo"

(Baonghean.vn) - Sáng 27/1, Đoàn công tác Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cán bộ, nhân viên Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo một số kết quả MTTQ các cấp vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn từ năm 2011-2015. Nghệ An là tỉnh hoàn thành sớm trong cả nước công tác điều tra, tổng hợp số liệu về hiện trạng nông thôn (năm 2010).

Từ năm 2011-2015, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn MTTQ các huyện, thành, thị quán triệt triển khai Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới một cách đầy đủ, kịp thời.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 431/431 xã. Sau 5 năm, tổng nguồn vốn huy động được là 20.912,7 tỷ đồng, xây dựng, nâng cấp được 3.884 km đường giao thông các loại với tổng kinh phí 6.285,22 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có Thị xã Thái Hòa đạt 19/19 tiêu chí huyện nông thôn mới, 108 xã (25%) đạt 19/19 tiêu chí, 52 xã (12,86%) đạt 15-18 tiêu chí, 118 xã (27,3%) đạt 10-15 tiêu chí, 126 xã (29,3% đạt 5-9 tiêu chí, 30 xã (7%) đạt dưới 5 tiêu chí.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Hồ Lâm - Phó Chánh Văn phòng Ban điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia NTM tỉnh báo cáo kết quả vận động nhân dân xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. 

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cũng tích cực đẩy mạnh việc vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Trong 5 năm qua, "Qũy vì người nghèo" ở 3 cấp trong toàn tỉnh đã vận động được 150 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa và làm mới trên 5.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, chương trình Tết vì người nghèo mỗi năm huy động được khoảng 30 tỷ đồng để góp phần chăm lo Tết cho gần 80.000 hộ nghèo. 

Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho rằng cần xây dựng các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới phù hợp với thực tiễn đời sống của người dân. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh cũng đã có những kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy mạnh hiệu quả và xây dựng tính bền vững của công tác vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những kết quả trong quá trình xây dựng NTM ở Nghệ An. 

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những kết quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới của Nghệ An và những nỗ lực vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An cần tiếp tục cụ thể hóa các định hướng của Trung ương, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" phù hợp với từng vùng miền. 

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh trao quà cho các hộ gia đình khó khăn của xã Nghi Phương và xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc).
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh trao quà cho các hộ gia đình khó khăn của xã Nghi Phương và xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc).

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và trao quà cho 50 hộ gia đình khó khăn của xã Nghi Phương và xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc). 

Phương Thảo 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới