Ngọc Hải đeo băng thủ quân, SLNA vẫn trắng tay rời Cẩm Phả

(Baonghean.vn) - Cứ tưởng di chuyển ra Cẩm Phả chuẩn bị cho vòng 6 V.League 2017 từ khá sớm cộng với việc tin tưởng giao cho Ngọc Hải đeo băng thủ quân, SLNA sẽ "lột xác” khi làm khách trên sân Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, một lần nữa sự non nớt của hàng thủ khiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp tục có một trận đấu không thành công. 

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Ở trận đấu này, SLNA vẫn giữ nguyên đội hình và nhập cuộc khá thận trọng. Trong suốt 45 phút đầu tiên, SLNA để cho Than Quảng Ninh kiểm soát phần lớn thế trận và số cơ hội tạo ra của đội chủ nhà cũng vượt trội so với đội khách.

Quế Ngọc Hải với vai trò thủ quân thi đấu khá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ảnh: Trung Kiên.
Quế Ngọc Hải với vai trò thủ quân thi đấu khá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ảnh: Trung Kiên.

Mặc dù vậy, trong 5 cú dứt diểm của những mũi nhọn trên hàng công của Than Quảng Ninh như Xuân Tú, Patiyo hay Vũ Minh Tuấn chỉ có 1 tình huống trúng đích. Về phía SLNA, cả Phi Sơn, Thế Cường và tiền đạo chơi cao nhất là Henry Shackiel cũng đều không một lần tìm được đường vào khung thành đối phương.

Trong đó, đáng tiếc nhất vẫn là pha bóng Henry đối mặt với thủ môn Tuấn Linh ở phút thứ 5 sau đường chọc khe của Phi Sơn nhưng không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. 

Bước sang hiệp 2 chưa lâu, bước ngoặt của trận đấu đấu ở phút 50 khi Xuân Mạnh từ một tình huống không mấy nguy hiểm lại lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà không ngại ngần chỉ tay vào vòng cấm, đội trưởng Vũ Minh Tuấn đã không mắc một sai lầm nào trên chấm Penatly để mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. 

Phi Sơn tiếp tục chơi bùng nổ nhưng không thể giúp SLNA có điểm trên sân Cẩm Phả. Ảnh: Trung Kiên.
Phi Sơn tiếp tục chơi bùng nổ nhưng không thể giúp SLNA có điểm trên sân Cẩm Phả. Ảnh: Trung Kiên.

Nhận bàn thua, SLNA vẫn nỗ lực triển khai tấn công nhưng đến phút 60, thủ môn Nguyên Mạnh tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Từ một tính huống uy hiếp khung thành SLNA, Hải Huy đánh đầu làm cho Vũ Minh Tuấn ngả người vô lê, bóng đi sệt vào góc xa. 

Hy vọng có điểm được thắp lên cho SLNA khi Khắc Ngọc rút ngắn cách biệt cho đội nhà chỉ 2 phút sau đó. Trần Phi Sơn trong vòng vây rất đông cầu thủ Than Quảng Ninh, chuyền bóng cho Khắc Ngọc đang ở tư thế trống trải. Sau một nhịp ngoặt bóng, tiền vệ này dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Huỳnh Tuấn Linh không có cơ hội cản phá. 

Lúc này, khi cánh trái liên tục bị khoan phá, HLV Nguyễn Đức Thắng bắt đầu có những sự thay đổi về nhân sự khi liên tục tung Hồ Sỹ Sâm vào thay cho Ngọc Đức. Hồ Tuấn Tài vào thay cho Olaha Michael thi đấu khá vô duyên. Mặc dù vậy, SLNA vẫn không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận rời sân Cẩm Phả với tỷ số 1- 2. 

Thua trận này, SLNA tụt xuống vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 5 điểm. Trong khi đó, Than Quảng Ninh leo lên vị trí thứ 6 với 9 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng xứ Nghệ sẽ trở về sân nhà đón tiếp SHB Đà Nẵng vào ngày 26/2.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU 

Quảng Ninh: Tuấn Linh, Xuân Hùng, Thanh Hào, Minh Tùng, Hoa Hùng, Minh Tuấn, Văn Hiếu, Nguyên Sa, Hải Huy, Xuân Tú, Patiyo.

SLNA: Nguyên Mạnh; Ngọc Đức, Văn Khánh, Minh Đức, Khắc Ngọc; Xuân Mạnh, Ngọc Hải, Henry, Phi Sơn; Thế Cường, Olaha.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới