Người dân thờ ơ việc phòng hỏa

(Baonghean.vn) - Để đối phó hỏa hoạn, công tác phòng cháy luôn được đặt lên hàng đầu, nhất là ở các chợ. Thế nhưng việc phòng cháy ở đây vẫn bị các tiểu thương tại các khu vực chợ ở TP. Vinh xem nhẹ. 

Ngày 4/10 - Ngày toàn dân PCCC, phóng viên Báo Nghệ An ghi lại hình ảnh liên quan thực trạng việc phòng cháy tại một số chợ trên địa bàn thành phố:

Theo thống kê thi hơn 70% vụ cháy là do chập điện. Tuy nhiên tại chợ Quang Trung, dâu điện vẫn được vô tư đấu nối ch
Theo thống kê  hơn 70% vụ cháy chợ là do chập điện. Tuy nhiên tại chợ Quang Trung, dây điện chạy lung tung trên các mái ki-ốt lụp xụp. Nếu có sự cố chập điện, hoặc chỉ những tia lửa bắn ra từ máy cắt sắt chẳng hạn, rất dễ bùng lên thành đám cháy.
 Ảnh: P.V
Vậy nhưng bên trong chợ còn đáng sợ hơn nhiều. Dây điện đủ loại, đấu nối sơ sài treo chằng chịt bên cạnh toàn hàng hóa dễ bắt lửa. Ảnh: C.N
Bên trong chợ, ống nhựa được "trưng dụng" để treo dây điện đủ loại, đấu nối sơ sài, chằng chịt bên cạnh toàn hàng hóa dễ bắt lửa. Ảnh: P.V
Được biết, theo quy định của chợ thì khi rời khỏi ki-ốt về nhà, các hộ điều phải cắt điện. Thế nhưng dãy ki-ốt bên ngoài chợ Quan Trung dù không một bóng người nhưng ổ điện vẫn sáng trưng (vòng tròn nhỏ). Ảnh: P.V
Được biết, theo quy định của chợ thì khi rời khỏi ki-ốt về nhà, các hộ đều phải cắt điện. Thế nhưng dãy ki-ốt bên ngoài chợ Quang Trung dù không một bóng người nhưng đèn tín hiệu ổ điện vẫn sáng (vòng tròn vàng). Ảnh: P.V
Chợ Quang Trung vốn đã chật hẹp, các lối đi lại bị tiểu thương trưng dụng để treo hàng hóa nên nếu xảy ra cháy thì rất khó cho công tác cứu chữa. Ảnh: PV
Chợ Quang Trung vốn đã chật hẹp, các lối đi lại bị tiểu thương trưng dụng để treo hàng hóa nên nếu xảy ra cháy thì rất khó khăn trong công tác cứu chữa. Ảnh: PV
Không chỉ có chợ Quang Trung mà ngay cả ở chợ Vinh - một chợ đầu mối Trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ, nơi có hơn 3.500 hộ kinh doanh người dân vẫn rất chủ quan
Không chỉ có chợ Quang Trung mà ngay cả ở chợ Vinh - một chợ đầu mối của khu vực Bắc Trung bộ, nơi có hơn 3.500 hộ kinh doanh cũng bị "bức tử" lối đi. Theo thiết kế thì lối đi rộng rãi này không chỉ phục vụ cho việc di chuyển mà còn để thực hiện công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: P.V
Khu vực để bình cứu hỏa là nơi thường phải là nơi người ta có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào và thuận lợi nhất. Thế nhưng tại nơi để binh cứu hỏa  ở tầng 2 chợ Vinh, người dân lại vẫn vô tư làm nơi tập kết
Khu vực để bình cứu hỏa thường phải là nơi người ta có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào. Thế nhưng nơi để bình cứu hỏa ở tầng 2 Chợ Vinh lại thành nơi tập kết đồ hư hỏng. Ảnh: PV
Đúng 1 năm trước, PV đã phản ánh về tình trạng hàng hóa bao vây, bức bức tử tại khu vực để bình cứu hỏa ở chợ Ga Vinh (ảnh nhỏ) và mọi chuyện không có gì thay đổi vào năm nay.
Đúng 1 năm trước, PV đã phản ánh về tình trạng hàng hóa bao vây, "bức tử" tại khu vực để bình cứu hỏa ở chợ Ga Vinh (ảnh nhỏ) và mọi chuyện không có gì thay đổi vào năm nay. Ảnh: PV

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới