Người thương binh, xóm trưởng công giáo tiêu biểu

(Baonghean) Xóm 11+12 xã Nghi Văn (Nghi Lộc) là một xóm thuần nông, 100% đồng bào là giáo dân, xa trung tâm xã, cả một quãng thời gian dài cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng. Những năm gần đây, xóm 11+12 có những bước chuyển mình đáng ghi nhận, nhà nhà thi đua phát triển kinh tế và cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới. Người cựu chiến binh, thương binh, xóm trưởng Nguyễn Văn Quảng đã có những đóng góp không nhỏ vào thành tích chung ấy.

Năm 1971, cũng như bao thanh niên yêu nước khác, anh thanh niên Nguyễn Văn Quảng lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc, anh đã từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường trong nước và quốc tế như chiến trường miền Tây Nam bộ, chiến trường Lào, Campuchia…

Năm 1979, ông xuất ngũ trở về địa phương với thương tật hạng 4/4. Lúc đầu, cuộc sống gia đình ông gặp muôn vàn khó khăn: không vốn liếng; không nghề nghiệp. Nhưng với ý chí và nghị lực của một cựu chiến binh, ông đã động viên vợ con đầu tư công sức vào phát triển kinh tế hộ, nhờ đó đời sống của gia đình từng bước được nâng lên. Ngoài chăm lo cho cuộc sống gia đình, ông còn nhiệt tình, tâm huyết trong công tác xã hội, quan tâm tới cuộc sống của bà con lối xóm. Với uy tín của mình trong cộng đồng dân cư và trong hoạt động tôn giáo, suốt 10 năm qua, ông được bà con giáo dân bầu vào ban hành giáo họ. Năm 2009, ông được nhân dân bầu giữ chức xóm trưởng.

Xóm 11+12 có địa bàn rộng, dân số đông, công việc nhiều, đòi hỏi người đứng đầu nơi đây phải bố trí công việc một cách khoa học, hợp lý. Mặc dù công việc nhiều nhưng ông luôn cố gắng làm việc không quản thời gian, kịp thời động viên anh em trong ban chỉ huy xóm, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó.

Thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2012, sau khi chi bộ ra nghị quyết, ông đã cùng ban chỉ huy xóm triển khai thực hiện mô hình nông thôn mới tại cơ sở. Ngay từ đầu năm, ông đã đưa ra quyết tâm hoàn thành từng bước các tiêu chí của mô hình, vận động nhân dân phát huy nội lực. Chỉ sau 1 tháng phát động, ông đã chỉ đạo nhân dân làm hoàn thành 2,5 km đường giao thông nội đồng, 1 km kênh mương, 6 điểm cống tràn đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

Khi nói về những thành tích đã đạt được, ông Quảng khiêm tốn: “Với vai trò là xóm trưởng, nhờ Đảng quan tâm, nhân dân tín nhiệm, tôi cũng đã cố gắng sắp xếp công việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ, và cũng chỉ mong sao được đóng góp chút sức lực để giúp bà con trong xóm có cuộc sống ấm no hơn”.

Bằng những việc làm thiết thực, đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương, người thương binh, xóm trưởng công giáo Nguyễn Văn Quảng thực sự là một tấm gương sáng trong cuộc sống hôm nay.

Xuân Trường

Tin mới