Nhân rộng cách làm hay, điểm sáng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An cho rằng cần tạo sự lan tỏa, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, điểm sáng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Chiều 29/6, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

bna_toan canh. anh thanh le.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với tình hình, điều kiện và lĩnh vực của đơn vị, địa phương, doanh nghiệp gắn với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở có hiệu quả, tác động tích cực đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; tạo môi trường dân chủ, công khai minh bạch, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh.

bna_chi sinh. anh thanh le.jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng cần tổng hợp, đánh giá nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ảnh: TL

Công tác cải cách hành chính, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân ý thức được quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

bna_db2. anh thanh le.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Đặc biệt thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở có hiệu quả, tác động tích cực đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh cũng đã nêu lên những tồn tại hạn chế, thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

bna_chi chi. anh thanh le.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu về việc nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong khối cơ quan hành chính nhà nước. Ảnh: TL

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ của tỉnh đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo tỉnh cần bám cơ sở, điểm phụ trách chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các đơn vị được phân công phụ trách triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch nhất là tạo sự lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, điển hình trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

bna_a tung. anh thanh le.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế ở cơ sở. Gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

bna_ a nam. anh thanh le.jpg
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh:TL

Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo tinh thần “kiến tạo” và “phục vụ”; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

bna_a ngoc. anh thanh le.jpg
Các đại biểu thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Đồng chí Ngọc Kim Nam cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung để chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn lần thứ 2, năm 2023 có chất lượng, hiệu quả cao.

Tin mới