Nhan sắc xinh đẹp của 'nữ hoàng nhạc phim' được phong tặng NSND ở tuổi 49

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ca sĩ Mai Hoa là một trong những nghệ sĩ có tên trong danh sách được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) lần thứ 10.

maihoa-bld2-3654.jpg
NSND Mai Hoa. Ảnh: Facebook nhân vật

Mai Hoa tên thật là Trần Mai Phương, sinh năm 1975 tại Hà Nam. Cô từng học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

NSND Mai Hoa sở hữu chất giọng lạ, truyền cảm.

NSND Mai Hoa từng giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996, Huy chương Vàng trong nhiều cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc...

NSND Mai Hoa từng góp giọng trong những bộ phim nổi tiếng như: Đất và người, Mùa lá rụng, Đường đời, Chuyện phố phường…

Ngoài ra, những ca khúc gắn liền với giọng hát của cô được khán giả nhớ tới như: Con thuyền không bến, Bướm hoa, Ngày về, Hà Nội 49, Lá đổ muôn chiều...

maihoa-bld-8545.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa. Ảnh: Facebook nhân vật

Không chỉ có tài năng trong âm nhạc, NSND Mai Hoa còn tham gia diễn xuất. Năm 2005, cô đóng chính trong phim truyền hình "Hương đất".

Năm 2010, cô tham gia phim "Bí thư Tỉnh uỷ" ở vai trò diễn viên, người sáng tác và thể hiện ca khúc nhạc phim.

NSND Mai Hoa từng chia sẻ với khán giả: "Nếu tính các bộ phim truyền hình dài tập, thường xuyên phát sóng thì tôi hát khoảng hơn chục bộ phim.

Còn những phim truyện nhựa, phim ngắn tập, vở kịch trên sân khấu, tôi cũng hát rất nhiều. Tôi cảm thấy rất vinh dự, ý nghĩa và trân trọng khi được khán giả gọi là "nữ hoàng nhạc phim" và cố gắng giữ hình ảnh tốt trong mắt khán giả".

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, NSND Mai Hoa có được nguồn thu nhập ổn định mà bao nghệ sĩ ao ước.

Cô từng tiết lộ: "Tôi chỉ nhớ có thời điểm mình hát từ sáng đến tối, trưa chỉ kịp lót dạ bát phở rồi đi hát tiếp, đi nhiều đến nỗi gãy cả gót giày và ngày hôm sau đi mua được kha khá vàng.

Một suất hát, cát-xê mua được một chỉ vàng. Ngày tôi hát nhiều nhất là 6 -7 suất, tức là kiếm 6 - 7 chỉ vàng. Cát-xê đi hát gần như tôi để may quần áo. Mỗi ngày một bộ đồ diễn mới. Mỗi bộ đồ có giá tới 2 chỉ vàng".

maihoa-bld1-5918.jpg
Sắc vóc trẻ trung của NSND Mai Hoa nhận được lời khen của khán giả. Ảnh: Facebook nhân vật.

Nhiều khán giả cho rằng, ngoài diva Thanh Lam, nếu được chọn một giọng nữ trung (mezzo) hát về Hà Nội hay nhất hiện nay thì phải là NSND Mai Hoa. Cũng trong đợt phong tặng NSND lần này còn có ca sĩ Thanh Lam.

Năm 2007, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Ở tuổi 49, NSND Hoa Mai có nhan sắc trẻ trung, thân hình cân đối.

Được biết, bí quyết để NSND Mai Hoa có sắc vóc trẻ trung dù bước vào độ tuổi trung niên là nhờ duy trì thói quen tập yoga.

maihoa-bld4-8052.jpg
Thân hình săn chắc của NSND Mai Hoa ở tuổi U50. Ảnh: Facebook nhân vật.

Tin mới