Nhiều hoạt động chào mừng 115 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn

(Baonghean.vn)- Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Đàn liên tục diễn ra các chương trình hoạt động hướng đến kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899- 29/6/2014).

Tối 28/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi tên Anh – người chiến sỹ cộng sản kiên trung” và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu thân thế sự nghiệp đồng chí Lê Hồng Sơn”.

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VHTT&DL, UBND huyện Nam Đàn tham dự buổi lễ.
Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VHTT&DL, UBND huyện Nam Đàn tham dự buổi lễ.

Tham dự đêm giao lưu có các đồng chí Bùi Đình Sâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo và nhân dân huyện Nam Đàn.

Tại buổi giao lưu, các đội văn nghệ quần chúng huyện Nam Đàn đã tái hiện lại màn sử thi nghệ thuật nói về thân thế, sự nghiệp của nhà cách mạng tiền bối Lê Hồng Sơn, về sự nghiệp đổi mới trên quê hương Nam Đàn và xã Xuân Hòa, quê hương của đồng chí.

 
Các tiết mục văn hóa nghệ thuật tại đêm giao lưu.
Các tiết mục văn hóa nghệ thuật tại đêm giao lưu.

Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Đàn liên tục diễn ra các chương trình hoạt động hướng đến kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899- 29/6/2014) như:  Cuộc thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp đồng chí Lê Hồng Sơn trên mạng internet, thu hút  hơn 3000 lượt người tham gia với 1600 câu trả lời chính xác; giao lưu, tìm hiểu về sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Sơn giữa các trường tiểu học; tu sửa, tôn tạo, phục dựng khuôn viên và Nhà lưu niệm, khu mộ đồng chí Lê Hồng Sơn; thăm hỏi, tặng quà người thân của nhà cách mạng tiền bối,…

Đông đảo người dân huyện Nam Đàn tham gia đêm giao lưu nghệ thuật.
Nhân dân huyện Nam Đàn tham gia đêm giao lưu nghệ thuật.

Lê Hồng Sơn tên thật là Lê Văn Phan, sinh ngày 29/6/1899 trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Xuân Hồ, tổng Xuân Liễu (nay là xã Xuân Hòa), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mùa xuân năm 1920, Lê Hồng Sơn sang Thái Lan hoạt động cách mạng. Ông là người đã tham gia thành lập tổ chức cách mạng Tâm Tâm Xã, hỗ trợ Phạm Hồng Thái ám sát tên toàn quyền Mec-lanh, là người học trò xuất sắc của đồng chí Nguyễn Ái Quốc,  trực tiếp tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện cách mạng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lê Nin, thành lập An Nam Cộng Sản Đảng, là sáng lập viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Sơn 3 lần bị địch bắt, dù kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn để tra tấn, mua chuộc, dụ dỗ nhưng không thể nào khuất phục được bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Ngày 24/12/1932, đồng chí Lê Hồng Sơn bị tòa án Nam Triều kết án tử hình. Ngày 20/2/1933, Lê Hồng Sơn bị xử bắn tại quê nhà xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn.

Nguyên Khoa

Tin mới