Nhiều huyện chưa quan tâm triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean) Đến 30/6/2012, đã có 19/20 huyện, thành, thị thành lập Ban chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN), 18/20 huyện, thành, thị ban hành Chỉ thị triển khai Luật. Thế nhưng đến nay, công tác triển khai Luật Thuế này tại một số địa phương còn hời hợt, số tờ khai thuế thu về Chi cục đạt rất thấp như Yên Thành, TP. Vinh, Nghi Lộc…

Theo thông tin từ Cục Thuế, ngay sau khi Luật Thuế SDĐPNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã thành lập BCĐ và đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng đến người dân, phát các tờ khai thuế và thu hồi các tờ khai về UBND các xã, phường. Công tác tuyên truyền được thực hiện khá phòng phú về hình thức, thông qua loa phát thanh của xóm, khối, phường, xã, đưa tin trên báo Nghệ An, đài phát thanh - truyền hình Nghệ An, các băng rôn,  biểu ngữ, phát tờ rơi, tổ chức 422 buổi tập huấn cho cơ sở… Nhờ vậy, người dân đã biết đến Luật Thuế SDĐPNN và hiểu tại sao phải nộp thuế.

Do đối tượng điều chỉnh của Luật Thuế lớn, với trên 600.000 hộ và 700 tổ chức thuê đất, công tác phát và thu hồi tờ khai cần sự vào cuộc của cán bộ xóm, xã… nên công việc của lực lượng liên quan khá vất vả. Hiện nay, 15 huyện, thành thị khác chưa thực hiện tốt việc thu hồi tờ khai về Chi cục để có cơ sở tính thuế. Đến 30/6: Anh Sơn, Yên Thành, Tương Dương chưa thu hồi được tờ khai nào về Chi cục. Nghi Lộc mới thu về đạt 43%, Quỳnh Lưu 49%, TX. Cửa Lò 70%, Quế Phong 51%, TP. Vinh  61%....

Trong công tác triển khai thực hiện Luật theo ông Hoàng Đức Thông- Trưởng phòng các khoản thu về đất, có một số vướng mắc cần giải quyết, đó là: nhiều lô đất trong cùng một thôn, xóm, một đoạn đường chưa có  trong bảng giá đất năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An hoặc có sự bất cập về giá của một số lô đất , vì vậy cơ quan thuế chưa đưa vào chương trình quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để tính và thông báo thuế. Về giá tính thuế đối với các tổ chức, còn 1.500 lô chưa xác định được giá. Vướng mắc nữa là số hộ dân không có mặt trên địa bàn nhưng lại là chủ của những lô đất này, tình trạng này phổ biến ở TP. Vinh, TX. Cửa Lò. Do vậy, việc phát tờ khai chưa thực hiện được.

Ngoài việc tích cực giải quyết các vướng mắc, trong đó nhiều vướng mắc   cần sự giải quyết của UBND tỉnh, ngành Thuế Nghệ An phấn đấu đến 30/7 chính quyền xã, phường, thị trấn phải xác nhận xong các tờ khai, thu hồi đủ 100% tờ khai về các Chi cục Thuế để  nhập dữ liệu vào hệ thống.

Công tác Chỉ đạo triển khai Luật Thuế SDĐPNN  mặc dù đã đạt được một số kết quả, song vẫn rất cần sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các huyện, thành thị.

Châu Lan

Tin mới