Nhiều vấn đề dân sinh được báo chí phản ánh kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đó là những ghi nhận tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9 năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức sáng 8/9.

Trong tháng 8/2022, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Trên lĩnh vực thời sự, chính trị các cơ quan báo chí đã thông tin đậm nét hoạt động làm việc của các Đoàn lãnh đạo Trung ương tại Nghệ An dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp VSIP; dự lễ khai giảng tại huyện Kỳ Sơn của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; những nội dung trọng tâm trong phiên họp chuyên đề thường kỳ tháng 8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác báo chí tháng 8 năm 2022. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác báo chí tháng 8 năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Các cơ quan báo chí có nhiều chương trình, bài viết, hình ảnh tư liệu tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9.

Trên lĩnh vực kinh tế: Các cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều bài viết, chương trình phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật, tích cực của kinh tế trong những tháng qua; nhấn mạnh chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương về các vấn đề kinh tế - xã hội. Đồng thời bình luận, nhận định những thách thức đối với sự phát triển kinh tế những tháng cuối năm của Nghệ An.

Nhà báo Văn Thanh - Báo Giao thông phản ánh về việc cung cấp thông tin thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Nhà báo Văn Thanh - Báo Giao thông phản ánh về việc cung cấp thông tin thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Trong tháng có nhiều tin, bài thông tin, phản ánh tình trạng sạt lở, nguy cơ mất đất sản xuất, không đảm bảo an toàn cho người dân tại một số địa phương; phân tích, đề cập một số vấn đề như: Quản lý chợ thực phẩm online; giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ...

Vấn đề cung – cầu giống thủy sản; thiếu chỗ neo đậu cho tàu thuyền khi về bờ tránh lũ, bão khó khăn ở các vùng biển; phản ánh thực trạng giá nhiều mặt hàng hóa, dịch vụ vẫn ở mức cao, mức giảm chưa tương xứng mức giảm của giá xăng, dầu,… cũng được nêu ra tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương – Bí thư Tỉnh đoàn thông tin về Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2022 với sự tham gia của 450 đại biểu, trong đó có 350 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương – Bí thư Tỉnh đoàn thông tin về Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2022 với sự tham gia của 450 đại biểu, trong đó có 350 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời. Ảnh: Thanh Lê

Các cơ quan báo chí đã đăng, phát nhiều tin bài, chương trình ghi nhận không khí vui tươi, nô nức, phấn khởi trong ngày tựu trường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; phản ánh một số trường học chưa khai giảng được do mưa lũ; nêu bật tinh thần khẩn trương của các địa phương và cơ sở giáo dục trong việc tăng cường, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất và y tế bảo đảm an toàn cho học sinh; thông tin, truyền truyền các gương sáng trong công tác dạy và học.

Định hướng tuyên truyền tháng 9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền tháng 9/2022. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền tháng 9/2022. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022; Tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện những nội dung trọng tâm trong năm học mới 2022 – 2023.

Đồng thời, các cơ quan báo chí quan tâm mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng: Kỷ niệm 92 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022); Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2022); Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027,…

Tin mới