Nhìn lại thành tích của các đội Đông Nam Á tại vòng loại U23 châu Á 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khu vực Đông Nam Á góp mặt nhiều đại diện tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2024. Nhưng cho đến nay, mới chỉ có U23 Việt Nam cầm chắc tấm vé vào vòng chung kết diễn ra tại Qatar năm tới.

Vòng loại giải U23 châu Á 2024 đã đi được 2/3 chặng đường. Cho đến hiện tại, cánh cửa đi tiếp của các đội đã dần sáng tỏ. Và chỉ xét riêng khu vực Đông Nam Á, U23 Việt Nam xứng đáng là lá cờ đầu khi có hai chiến thắng để giành ngôi nhất bảng C.

Với thành tích này, U23 Việt Nam đã cầm chắc tấm vé đến với VCK diễn ra tại Qatar năm sau. Ngay cả khi để thua U23 Singapore ở lượt trận đấu và bị U23 Yemen bắt kịp điểm số. U23 Việt Nam vẫn hơn Yemen thành tích đối đầu. Ngoài ra, khả năng U23 Việt Nam thua Singapore, đội đang có nhiều vấn đề, ở thời điểm hiện tại là rất nhỏ.

blob (1).jpg
Cục diện bảng C hiện tại.

Trong khi đó, tại bảng H, nơi có đến 3 đội Đông Nam Á góp mặt, tấm vé tiếp theo sẽ sớm được quyết định ở lượt trận cuối khi U23 Thái Lan phải đại chiến với U23 Malaysia. Hai đội này đang cùng có 6 điểm sau khi chiến thắng trước Philippines và Bangladesh.

U23 Thái Lan đang có lợi thế lớn trước lượt trận cuối nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Họ chỉ cần thắng hoặc hòa là có thể đi tiếp, trong khi U23 Malaysia buộc phải giành chiến thắng.

Cánh cửa dành cho U23 Malaysia nếu họ thua trận là cạnh tranh suất 4 trong 10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. U23 Malaysia hiện đang nằm trong top 4 và họ sẽ phải thể hiện sự quyết tâm trong trận đấu sinh tử với Thái Lan.

blob (2).jpg
Cục diện bảng H, nơi có 3 đội Đông Nam Á góp mặt.

Một đại diện khác cũng đang rất sáng cửa đi tiếp là U23 Indonesia. Sau chiến thắng hủy diệt 9-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa, U23 Indonesia đang dẫn đầu bảng đấu 3 người này. Ở lượt trận cuối, họ có nhiệm vụ chỉ cần giành điểm trước U23 Turkmenistan là đủ điều kiện đi tiếp.

Ở một diễn biến khác, U23 Campuchia đang đứng nhì bảng J, kém U23 Saudi Arabia 2 điểm. Ở lượt trận cuối, họ cần thắng gã khổng lồ U23 Saudi Arabia thì mới có thể đi tiếp. Đây được đánh giá là nhiệm vụ rất khó khăn với đại diện của Đông Nam Á.

blob (3).jpg
Cục diện bảng K của U23 Indonesia.

Ngoài 5 đội kể trên, những đại diện Đông Nam Á khác tham dự vòng loại nhưng gần như chắc chắn sẽ phải dừng bước gồm có U23 Myanmar (bét bảng B), U23 Brunei (bét bảng A), U23 Singapore (thứ 3 bảng C), U23 Timor Leste (thứ 3 bảng F), U23 Philippines (bét bảng H) và U23 Lào (thứ 3 bảng I)./.

Tin mới