Đi chợ Tết

Nhộn nhịp chợ quê Nghệ An ngày Tết

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết Nguyên đán, chợ quê ở các địa phương lại hoạt động nhộn nhịp. Nhà nhà đi chợ sắm Tết, mong muốn có một cái Tết đủ đầy. 

bna-1-1665.jpg
Từ ngày 25 tháng Chạp trở đi, chợ quê xứ Nghệ luôn tấp nập kẻ bán, người mua. Không khí chuẩn bị đón Tết ở các vùng quê phản ánh rõ nhất ở các phiên chợ. Trong ảnh: Chợ Cầu xã Kim Liên (Nam Đàn) ngày giáp Tết. Ảnh: Huy Thư
bna-2-1739.jpg
Mặt hàng chợ quê ngày Tết đa dạng, phong phú, trong đó lá dong, ống giang, hương trầm... là những hàng hóa đặc trưng của chợ Tết. Ảnh: Huy Thư
bna-3-7457.jpg
Năm nay lá dong đắt hơn năm trước. Từ ngày 20 - 27 tháng Chạp, giá lá dong khoảng 15.000 - 30.000 đồng/bó (10 lá), tùy vào loại lá. Trong ảnh: Một người dân huyện Nam Đàn đi chợ mua lá dong và ống giang về gói bánh chưng. Ảnh: Huy Thư
bna-4-6942.jpg
Chợ Cồn, xã Thanh Dương (Thanh Chương) ngày cận Tết khá đông đúc, người dân mua bán, họp chợ tràn ra các tuyến đường dẫn vào chợ. Ảnh: Huy Thư
bna-4-5995.jpg
Ống giang từ thượng nguồn sông Rộ, sông Giăng... dùng để gói bánh chưng, bánh tét được đưa về bán ở các chợ thuộc huyện Thanh Chương khá sớm. Giá ống giang lúc đầu khoảng 20.000 đồng/2 ống, gần Tết giảm xuống 10.000 - 12.000 đồng/2 ống. Ảnh: Huy Thư
bna-5-4772.jpg
Ngoài bán ống giang, người dân còn chẻ ống giang thành dây để bán. Mỗi bó dây nhỏ có giá 5.000 -7.000 đồng. Mặc dù dây nhựa tiện lợi, nhưng người dân các địa phương vẫn thích dùng dây giang để gói bánh. Theo bà con, gói bánh bằng dây giang, bánh dẻo thơm, không độc hại. Ảnh: Huy Thư
bna-6-1574.jpg
Lâu nay, mỗi dịp Tết, chợ quê đều tràn ngập chuối xanh. Giá chuối năm nay khá đắt, tại chợ Cầu, xã Kim Liên (Nam Đàn), nải chuối ngự đẹp có giá trên dưới 150.000 đồng. Quan niệm của người dân là ngày Tết mua đắt hơn cũng được miễn là có nải chuối thờ đẹp: nhiều trái, trái to, đều. Ảnh: Huy Thư
bna-7-2553.jpg
Nhiều địa phương ở Nghệ An còn có tục chưng 2 cây mía bên bàn thờ ngày Tết, nên chợ quê ngày Tết một số nơi bán khá nhiều mía, đặc biệt là mía tím. Người dân đi chợ thường chọn mua cặp mía có lá xanh, cây to, dài với mong muốn năm mới ngọt ngào, gặp nhiều may mắn. Giá mía tại chợ Cồn, xã Thanh Dương (Thanh Chương) trên dưới 70.000 đồng/cặp. Ảnh: Huy Thư
bna-8-4926.jpg
Chợ quê ngày Tết vui hơn khi có nhiều trẻ em theo người thân ra chợ sắm đồ. Một người dân xã Thanh Yên (Thanh Chương) đưa con trai đi chợ mua quần áo mới cho biết: Dịp Tết, gia đình tôi thường mua sắm quần áo mới cho con. Quần áo bây giờ ngày thường không còn thiếu thốn như như xưa, nhưng Tết đến các con vẫn muốn có quần áo mới. Ảnh: Huy Thư
bna-9-87.jpg
Để chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy, ngoài những mặt hàng đặc trưng, người dân đi chợ quê ngày Tết còn mua sắm thêm nhiều thứ khác, tùy vào phong tục, tập quán của các vùng quê, như mua chổi, mua vôi, mua nồi đất... Chợ quê ngày Tết thật đông vui, nhộn nhịp. Đi chợ Tết, nghe chuyện ăn Tết, trải nghiệm không khí háo hức, hân hoan chuẩn bị đón Tết của người dân. Ảnh: Huy Thư
Nhộn nhịp chợ quê ngày Tết. Video: Huy Thư

Tin mới