Những gương mặt triển vọng của U.15 SLNA

(Baonghean.vn) - Sau 5 trận đấu đã qua tại bảng B vòng loại U.15 toàn quốc, SLNA đang ngự trị ngôi đầu BXH với 5 trận toàn thắng. Đồng thời, bỏ xa đối thủ xếp sau trên BXH là U.15 SHB Đà Nẵng với 9 điểm nhiều hơn. Như vậy, Thầy trò HLV Lê Văn Hùng gần như đã nắm chắc trong tay chiếc vé thứ 4 vào chơi VCK sau U.11, U13 và U.17 SLNA. 

Thủ môn Nguyễn Văn Bá

Cùng lứa cầu thủ U13 SLNA vô địch năm 2014 là thành công bước đầu của thủ môn Nguyễn Văn Bá – cậu bé sinh năm 2001 ở vùng quê Diễn Châu, Nghệ An. Sớm được ban truyển trạch SLNA để ý nhờ màn trình diễn xuất sắc trong màu áo NĐ huyện Diễn Châu ở Giải bóng đá TN - NĐ Cup Báo Nghệ An năm 2012, có thể hình tốt, Nguyễn Văn Bá tỏ ra khá chững chạc trên sân cũng như ngoài đời.

Thủ môn Nguyễn Văn Bá
Nguyễn Văn Bá góp phần quan trọng giúp U15 SLNA giữ sạch lưới sau 5 trận. 

Dù còn rất nhỏ, nhưng Nguyễn Văn Bá đã sớm bộc lộ những tố chất để trở thành một thủ môn chuyên nghiệp. Trong 5 trận đấu vừa qua, thành tích giữ sạch lưới của hàng thủ U.15 SLNA có đóng góp không nhỏ của thủ môn này.

Căp trung vệ Hồ Khắc Lương - Lê Văn Thành 

Hồ Khắc Lương và Lê Văn Thành cũng đều là những nhân tố sinh năm 2001 làm nên sức mạnh cho U.13 SLNA đăng quang năm 2014. Một cầu thủ đến từ Quỳnh Lưu, một đến từ Nam Đàn nhưng cả 2 trung vệ này đều cho thấy sức mạnh, khả năng phán đoán tình huống và cắt bóng tốt. Sau 5 trận đấu đã qua, cả 2 đều khiến BHL lẫn đồng đội hết sức hài lòng.

Trung vệ Khắc Lương
Trung vệ Hồ Khắc Lương.

Cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bình  - Trần Mạnh Quỳnh

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bình là cầu thủ nằm trong đội hình tiêu biểu giải U.13 toàn quốc năm 2014. Tiền vệ gốc Thanh Chương chơi như một máy quét ở tuyến giữa, vừa thu hồi bóng nhưng Xuân Bình còn có những pha đột nhập vòng cấm hết sức nguy hiểm.

Tiền vệ Xuân Bình từng tham gia Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An.
Tiền vệ Xuân Bình từng tham gia Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An.

Đá cặp với Mạnh Quỳnh (Diễn Châu), một mẫu tiền vệ tổ chức có khả năng phát động tấn công tốt đã giúp U.15 SLNA dễ dàng triển khai những ý đồ phòng ngự lẫn tấn công trước các đối thủ.

Cặp tiền đạo Trần Quốc Thành  - Ngô Văn Lương

Tiền đạo Trần Quốc Thành cũng là một trong những gương mặt nổi lên từ giải bóng đá TN – NĐ cúp Báo Nghệ An trong màu áo huyện Thanh Chương. Tiền đạo sinh năm 2001 không thực sự cao to, nhưng chơi bóng đậm chất kỹ thuật và có khả năng tỳ đè, đột phá cực tốt. Không chỉ đóng góp 3 bàn thắng cho đến thời điểm này, Quốc Thành còn thường xuyên tung ra những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.

Tiền đạoTrần Quốc Thành
Trần Quốc Thành là tiền đạo chủ lực của U15 SLNA.

Còn người đá cặp với Quốc Thành trên hàng công là Ngô Văn Lương cũng không hề kém cạnh. Cầu thủ có thể hình lý tưởng, không chiến nguy hiểm và tận dụng thời cơ tốt đang là tiền đạo chủ lực của U.15 SLNA lúc này với 4 bàn thắng ghi được. Chỉ còn 3 trận đấu nữa, U.15 SLNA sẽ chính thức vượt qua vòng loại và bước vào thi đấu VCK. Ở đó, đẳng cấp và bản lĩnh thực sự đang chờ đợi các học trò của HLV Lê Văn Hùng.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới