Những hình ảnh Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu tiêu biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8/9, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An.

Dự cuộc tiếp có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các đại biểu tiêu biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi gặp mặt.jpeg

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến tổ chức chuyến thăm Hà Nội của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An, bày tỏ vui mừng, xúc động khi gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An tại Nhà Quốc hội trong không khí cả nước vừa hân hoan kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2023), không khí hào hùng kỷ niệm 93 năm Ngày Xô viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chủ trương của tỉnh Nghệ An khi quyết định thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh vào năm 2009. Trải qua gần 14 năm, Hội đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai các hoạt động và đạt nhiều kết quả khá toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Đoàn đại biểu.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Đoàn đại biểu.

Theo đó, Hội đã tập hợp, củng cố xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh với 17 huyện, thành, thị hội; 21 Ủy viên ban chấp hành, cơ cấu 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 3 đồng chí Thường trực Tỉnh hội. Hội đã làm tốt chức năng như về công tác chính trị tư tưởng, nhất là trong giai đoạn có nhiều sự kiện lớn của đất nước. Hội luôn chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên để hội viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không hoài nghi dao động, không nhạt phai lý tưởng cách mạng, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại cuộc gặp mặt:

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh bày tỏ xúc động .jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi gặp mặt.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An Nguyễn Trọng Thành báo cáo kết quả hoạt động của Hội.jpeg
Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An Nguyễn Trọng Thành báo cáo kết quả hoạt động của Hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp các đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp các đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà, thăm hỏi, động viên các đại biểu trong Đoàn.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà, thăm hỏi, động viên các đại biểu trong Đoàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An..jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An.

Tin mới