Những phương án thay thế trung vệ Hồ Khắc Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Như vậy là trung vệ trẻ Hồ Khắc Lương đã phải nghỉ thi đấu một thời gian dài sau chấn thương nặng ở trận đầu vừa qua. Tuy vậy trong tay huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn sẽ có những quân bài để thay thế cho sự thiếu vắng này.

1. Lê Nguyên Hoàng - truyền nhân của Quế Ngọc Hải

Sau khi trung vệ Hồ Khắc Lương bị chấn thương, chính Lê Nguyên Hoàng là người vào sân thay thế để thi đấu trong những phút còn lại của trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trung vệ trẻ sinh năm 2005 này đã thi đấu khá tốt giúp cho Sông Lam Nghệ An có được 1 điểm khi rời sân Hà Tĩnh.

THUY3616.jpg
Lê Nguyên Hoàng là một trong những trung vệ trẻ triển vọng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy mới 18 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đã thi đấu khá chững chạc. Đặc biệt là sau những khoảng thời gian tập trung với đội tuyển U23 Việt Nam, trung vệ này đã thể hiện được những điểm mạnh của mình để có tên trong đội 1 Sông Lam Nghệ An tham dự V.League 2023 -2024. Với những chấn thương tại hàng thủ đội bóng xứ Nghệ thì trung vệ 18 tuổi này sẽ có nhiều cơ hội ra sân tại V.League năm nay. Hy vọng, trung vệ trẻ này sẽ nắm lấy những cơ hội quý giá để trở thành Huy Hoàng hay Quế Ngọc Hải mới của Sông Lam Nghệ An.

2. Lê Văn Thành - Cờ đến tay phải phất

Cũng như Lê Nguyên Hoàng, trung vệ Lê Văn Thành đã có cơ hội được ra sân tại V.League năm nay. Thậm chí, trung vệ sinh năm 2001 này đã được ra sân ở đội hình xuất phát trận gặp Câu lạc bộ Viettel. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cho trung vệ Lê Văn Thành phải rời sân sớm và chỉ ngồi trên băng ghế dự bị ở vòng đấu thứ 2.

SLNA-Viettel2023-24-02 (1).jpg
Trung vệ Lê Văn Thành được ra sân trong đội hình xuất phát ở trận khai mạc. Ảnh tư liệu: VPF

Với việc đây là mùa thứ 2 được thử sức tại V.League, trung vệ 22 tuổi này đã tích lũy ít nhiều kinh nghiệm để thi đấu đỉnh cao. Do đó, nếu có được thể trạng tốt nhất thì Lê Văn Thành sẽ là một trong những phương án tốt nhất cho vị trí trung vệ mà Hồ Khắc Lương đã để lại.

3. Trần Nam Hải - trung vệ hay tiền vệ

Thể hình, khả năng phân phối bóng và đọc tình huống là những lợi thế của Trần Nam Hải khi thi đấu ở vị trí trung vệ. Đây là một vị trí không quá xa lạ với cầu thủ 18 tuổi này, bởi lẽ ở mùa giải V.League 2023 và tại đội tuyển U23 Việt Nam, Trần Nam Hải đã không ít lần thi đấu ở vai trò này. Do đó nếu được kéo xuống để thi đấu nơi hàng phòng ngự thì Trần Nam Hải vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

z4797202595296_2be76260f5b3bf3a97026d812a729515.jpg
Cầu thủ trẻ Trần Nam Hải từng thi đấu tốt ở vị trí trung vệ trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy nhiên, hiện tại, Sông Lam Nghệ An vẫn đang thiếu đi những cầu thủ chất lượng ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Và 2 trận đã qua của mùa giải, tiền vệ 18 tuổi này đã thi đấu rất tốt vị trí mà Phạm Xuân Mạnh đã bỏ lại. Bên cạnh đó, thể lực và khả năng tranh chấp tay đôi vẫn đang là những hạn chế của Trần Nam Hải. Vì vậy khả năng Trần Nam Hải được kéo xuống đá trung vệ là khá thấp.

4. Phan Bá Quyền - Máy quét đa năng

Là một trong những cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 tại mùa giải năm nay, Phan Bá Quyền đã chứng tỏ bản lĩnh của mình ở hai trận đấu vừa qua. Điểm mạnh của cầu thủ 21 tuổi này chính là khả năng thi đấu lăn xả và chống bóng bổng khá tốt (dù chỉ cao 1m75).

THUY3681.jpg
Phan Bá Quyền có thể thi đấu khá tốt ở vị trí trung vệ. Ảnh: Xuân Thủy

Tại giải đấu U21 vừa qua, Phan Bá Quyền đã không ít lần được ban huấn luyện bố trí thi đấu ở vị trí trung vệ. Chính sự xuất sắc của cầu thủ sinh năm 2002 này giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An có hàng thủ tốt nhất giải. Do đó, nếu được huấn luyện viên Phan Như Thuật sử dụng để thay thế cho Hồ Khắc Lương thì Phan Bá Quyền vẫn có thể trở thành một vị trí chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng xứ Nghệ.

Ngoài những cầu thủ nêu trên thì rất có thể Sông Lam Nghệ An sẽ bổ sung thêm những trung vệ trẻ ở giai đoạn 2 để làm các phương án dự phòng cho vị trí trung vệ. Trong đó nổi bật là trung vệ trẻ Võ Tiến Thắng, người đang chơi khá nổi bật trong màu áo Câu lạc bộ Kon Tum ở giải hạng 3.

Chấn thương nặng của Hồ Khắc Lương là điều rất đáng tiếc với trung vệ trẻ này và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tuy vậy, với sự mát tay của huấn luyện viên Phan Như Thuật, nhất là trong việc sử dụng các cầu thủ trẻ thì người hâm mộ xứ Nghệ tin rằng Sông Lam Nghệ An sẽ tìm ra được những phương án thay thế xứng đáng./.

Tin mới