Những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội XIV; Công bố điểm sàn vào đại học; Phiên tòa sơ thẩm vu án Phạm Công Danh; Lộ diện tập đoàn phá rừng pơ mu; Tin tặc tấn công sân  bay Việt Nam... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1- Bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Trong tuần, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV tiếp tục diễn ra với nhiều sự kiện: Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; các vị lãnh đạo cấp cao tuyên thệ  nhậm chức;  phê chuẩn 27 thành viên Chính phủ. Sau 8 ngày làm việc, khẩn trương, nghiêm túc, chiều 29/7, Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Tại lễ bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.Ảnh: TUẤN HẢI Font Size:     |
Tại lễ bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định những nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc là những định hướng lớn, là phương châm hành động để Quốc hội khóa XIV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân cả nước.

2- Hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh liệt sỹ  (27/7)

Trong tuần tại các địa phương trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, và thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7).

Tại Hà Nội: sáng 27-7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Với vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn dành cho các Anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh, vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.Tiếp đó, Đoàn đại biểu vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc.

3- Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương

Bão số 1- cơn bão đầu tiên trong năm đã đổ bộ vào các tỉnh Đông Bắc làm gây thiệt hại về người và nhiều nhà cửa bị ngập và tốc mái. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, lũ đã xuất hiện cục bộ tại Hà Giang, Tuyên Quang và Hòa Bình. Các địa phương đã kịp thời triển khai các phương án di dời bảo vệ người dân và tài sản.

áng 28/7, áp thấp nhiệt đới khiến Hà Nội có mưa to và gió giật mạnh. Trên nhiều tuyến phố cây xanh đổ rạp, nhiều ôtô bị đè bẹp rúm.
Sáng 28/7, áp thấp nhiệt đới khiến Hà Nội có mưa to và gió giật mạnh. Trên nhiều tuyến phố cây xanh đổ rạp, nhiều ôtô bị đè bẹp rúm.

Thái Bình là địa phương có diện tích lúa bị ngập nặng nhất, hơn 6.400 ha bị ngập nặng trong tổng số hơn 11.000 ha bị ngập. Tại Hà Giang, Tuyên Quang do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên tại các địa phương này đã có mưa to đến rất to kéo dài tại nhiều nơi khiến 1 người chết, 2 người mất tích và gây sạt lở nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông, cũng như ngập úng nhiều diện tích trồng hoa màu của nhân dân.

4- Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm sàn xét tuyển vào đại học năm 2016

Sáng 28-7, Hội đồng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mức điểm sàn xét tuyển Đại học năm 2016 là 15 điểm, áp dụng cho tất cả các khối thi, các tổ hợp môn thi xét tuyển. Mức điểm sàn năm nay bằng với điểm sàn của năm 2015...

 

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng tuyển sinh đại học năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học năm 2016 là 15 điểm, áp dụng cho tất cả các khối thi A, A1, B, C, D (không nhân hệ số môn chính, chưa tính điểm ưu tiên). Mức điểm này bằng với mức điểm năm 2015. Một số trường xét tuyển bằng các tổ hợp môn thi khác sẽ được Hội đồng đưa ra nguyên tắc chung để thực hiện.​

5- Xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh

Sau hơn 10 ngày bắt đầu phiên tòa sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam VNCB cùng 35 đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng này..., .

Bị cáo Phạm Công Danh cùng các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TNCP xây dựng Việt Nam (VNCB)
Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TNCP xây dựng Việt Nam (VNCB)

Việc Phạm Công Danh có thể đã sử dụng bằng đại học giả để hoàn thiện hồ sơ để Ngân hàng Nhà nước xem xét cho phép bị cáo giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VNCB là một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại phiên tòa.

6- Lộ diện chủ mưu 'tập đoàn' phá rừng pơ mu xuyên quốc gia

Một quy trình khép kín hoàn hảo từ việc chọn vị trí, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ pơ mu tại khu vực cửa khẩu Nam Giang, nơi được xác định là “bất khả xâm phạm”, đã dần lộ diện. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu trong báo cáo gửi Thủ tướng đã khẳng định: Nếu không có sự tiếp tay, giúp sức của một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ khu vực biên giới cửa khẩu Nam Giang thì dù lâm tặc có ba đầu sáu tay cũng không thể lọt vào khu vực này để khai thác lượng gỗ quý hiếm lớn đến vậy. 

Hiện trường vụ tàn phá rừng tại khu vực cửa khẩu biên giới Nam Giang
Hiện trường vụ tàn phá rừng tại khu vực cửa khẩu biên giới Nam Giang (Quảng  Nam).

Việc có hay không sự dung túng, tiếp tay này đang được 5 cơ quan (Cơ quan điều tra của Bộ tư lệnh Biên phòng; Cơ quan điều tra của Cục Kiểm lâm VN; Cơ quan điều tra công an Quảng Nam; Cơ quan điều tra của Cục Hải quan và UB Kiểm tra Tỉnh ủy) cùng nhiều cơ quan chức năng khác của địa phương 2 tỉnh Sê Kong (Lào) và Quảng Nam, phối hợp điều tra để bóc tách và làm rõ.

7- Tin tặc tấn công hệ thống hàng không Việt Nam

Màn hình của hãng Vietjet ở Tân Sơn Nhất và Vietnam Airlines ở Nội Bài bị chèn câu chữ xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc về Biển Đông.

Đại diện Cảng vụ hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết sự việc xảy ra lúc hồi 14h chiều 29/7. Sự cố xảy ra 3 lần. Hacker làm hiện dòng chữ xuyên tạc. Đến 17h30 các nhân viên phải làm thủ tục, xử lý danh sách hành khách bằng tay. Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất ngay lập tức đã báo cáo các cơ quan liên quan.

Trang mạng chính thức của Vietnam Airlines bị chiếm quyền domain và chuyển sang trang web xấu ở nước ngoài
Trang mạng chính thức của Vietnam Airlines bị chiếm quyền domain và chuyển sang trang web xấu ở nước ngoài

Tin từ sân bay Nội Bài cho biết sự cố thông tin tại đây nghiêm trọng hơn Tân Sơn Nhất, với 10 quầy của Vietnam Airlines bị sự cố.Thông tin sai trái hiển thị ở hầu hết các quầy thủ tục và đã lan sang hệ thống phát thanh. Các hành khách phải làm thủ tục bằng tay. Tuy nhiên, sự cố không ảnh hưởng tới an toàn bay. Hiện Bộ Công an đã vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như có biện pháp ngăn chặn.

8- Chính thức đóng cửa Bến xe Lương Yên, Hà Nội

Bến xe Lương Yên sẽ ngừng hoạt động từ  27/7.
Bến xe Lương Yên sẽ ngừng hoạt động từ 27/7.

Từ ngày 27/7, sau 12 năm hoạt động bến xe Lương Yên (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ chính thức đóng cửa. Đại diện Sở GTVT Hà  đã có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải tại bến xe Lương Yên và các bến xe Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm thông báo việc ngừng hoạt động đối với bến xe Lương Yên từ ngày 27/7 và  yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải căn cứ vào kết quả sắp xếp các tuyến khẩn trương liên hệ với các đơn vị khai thác bến xe ký hợp đồng dịch vụ bến xe.

Thái Bình (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới