Những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm chính thức Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Đại Hội đồng AIPA 37; Mưa lịch sử ở Sài Gòn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng; Bắt được nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh; Chính thức công  bố phương án thi THPT 2017;... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/9. (Ảnh: M.C)
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/9. (Ảnh: M.C)

Chiều 28/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian 2 ngày. Chuyến thăm lần này nhằm trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới, nhất là về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên và là chuyến công du nước ngoài thứ 4 của Tổng thống Philippines, từ khi ông nhậm chức cuối tháng 6.

Việt Nam và Philippines năm nay kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hợp tác kinh tế phát triển tích cực, kim ngạch thương mại năm ngoái đạt gần ba tỷ USD, 7 tháng đầu năm nay đạt hơn 1,7 tỷ USD. Hai bên tổ chức đối thoại chính sách cấp thứ trưởng quốc phòng lần thứ hai vào tháng 4 năm nay.

Hợp tác biển và đại dương tiếp tục là một trong những trụ cột trong quan hệ song phương. Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về biển và đại dương cấp thứ trưởng ngoại giao, phiên thứ hai diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. Thỏa thuận song phương về tìm kiếm cứu nạn trên biển có hiệu lực từ cuối 2012. Tuyên bố chung về nguyên tắc 9 điểm giải quyết tranh chấp ở Biển Đông ký 1995, bản thỏa thuận thăm dò địa chấn chung Việt Nam - Philippines - Trung Quốc ký năm 2005.

2 - Kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

Cụ Huỳnh Thúc Kháng (áo dài đen, đeo kính bên phải) chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một sự kiện. Ảnh: TL.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng (áo dài đen, đeo kính bên phải) chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một sự kiện. Ảnh: TL.

Sáng 1/10, tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2016).

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã suốt một đời vì nước, vì dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc. 71 năm tuổi đời, hơn 40 năm hoạt động yêu nước và cách mạng, Cụ trước sau luôn thể hiện nhân cách của một chí sĩ suốt đời phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã có nhiều công lao, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cụ là chí sĩ yêu nước tiêu biểu, góp phần quan trọng tạo nên gắn kết các phong trào và khuynh hướng yêu nước ở nước ta đầu thế kỷ XX với sự nghiệp cách mạng do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và lãnh đạo.

3- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Đại Hội đồng AIPA 37

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37 (AIPA -37).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37 (AIPA -37).

Ngày 30/9, tại Jade Hall, Thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar diễn ra lễ khai mạc Đại Hội đồng lần thứ 37 Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-37). Chủ đề của Đại hội là “AIPA sống động vì một Cộng đồng ASEAN tiến bộ”.

Tham dự Đại Hội đồng AIPA có 10 Đoàn đại biểu nghị viện các nước thành viên AIPA, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn và có bài phát biểu tại Hội nghị.

Trước phiên khai mạc đã diễn ra Phiên họp Ban Chấp hành Đại Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA). Tại phiên họp này, Chủ tịch AIPA-36, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin Bin Haji Mulia đã chuyển giao chức Chủ tịch AIPA cho Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Myanmar Mahn Win Khai Than; chuyển giao búa và cờ của AIPA cho Chủ tịch AIPA-37.

4 - Khai mạc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

Toàn cảnh lễ khai mạc.
Toàn cảnh lễ khai mạc.

20h tối 24/9 tại quảng trường Công viên Biển Đông, TP. Đà Nẵng, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (Asia Beach Game - ABG 5) đã được tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và tuyên bố khai mạc sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục này. 

Cùng dự lễ khai mạc còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo ABG 5 Nguyễn Ngọc Thiện; TS. Thomas Bach Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC); Hoàng thân Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA); Phó Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Tanasak Patimaprakorn; đại diện lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao, du lịch các quốc gia: Thái Lan, Lào, Campuchia và đại diện lãnh đạo Tổ chức Du lịch Thế giới.

Với chủ đề “Tỏa sáng đại dương - Rực sáng tương lai”, Đại hội muốn truyền tải thông điệp về đất nước Việt Nam tươi đẹp và hiếu khách, đoàn kết trong thế giới hòa bình hướng tới tương lai tươi sáng.

5-  Thủ tướng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc về xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị.

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bản chất của nông thôn mới là nâng cao mức sống của người nông dân, cả về vật chất và tinh thần, chứ không chỉ là các công trình xây dựng cơ bản. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung vào các vấn đề then chốt nhất, người dân hưởng lợi từ đâu, việc tổ chức sản xuất thế nào, ứng dụng khoa học công nghệ ra sao, thương mại điện tử thế nào.

“Chúng ta cần đi vào thực chất của vấn đề để thảo luận. Chất lượng đi liền với số lượng, giải pháp nào để nâng cao số lượng, để đạt 50% số xã nông thôn mới trong 5 năm tới là không hề hơn giản trong khi nguồn lực chúng ta đặt ra có hơn 193.000 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách Trung ương chỉ hơn 60.000 tỷ đồng”, Thủ tướng  nói.

6- Mưa lịch sử ở Sài Gòn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Toàn bộ xe máy chìm trong nước.
Toàn bộ xe máy chìm trong nước.

Cơn mưa chiều 26/9, đã nhấn chìm 44 tuyến đường, làm hư hỏng gần 1.300 xe gắn máy và hơn 100 xe ôtô, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Chiều 27/9, Trung tâm Chỉ huy, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết nước vẫn còn làm “tê liệt” một số khu vực nhà dân và các bãi giữ xe.

Đến 14h ngày 27/9, hàng chục chiến sĩ PCCC vẫn đang tích cực hút nước để chống ngập tại 2 điểm ngập là bãi xe trên đường Nguyễn Siêu (quận 1) và Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (quận Tân Phú).

Trước đó, vào chiều 26/9, Cảnh sát PCCC thành phố đã điều động 63 lượt xe, 381 cán bộ, chiến sĩ và 70 máy bơm tham gia cứu hộ tại 44 điểm ngập xảy ra trên địa bàn thành phố để hỗ trợ người dân. Trong đó, có 21 điểm ngập úng tại tầng hầm các tòa nhà, cao ốc; 22 điểm nhà dân và 1 điểm hầm chui.

7- Chính thức công bố phương án thi THPT 2017

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 28/9, Bộ GD-ĐT công bố phương án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Theo đó, bài thi sẽ gồm 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp Vật lý, Hoá học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với giáo dục THPT; tổ hợp Lịch sử, Địa lý đối với Giáo dục thường xuyên.

Các bài thi tổ hợp có điểm từng môn thành phần (phục vụ xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo khối thi truyền thống) và điểm toàn bài thi (phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo tổ hợp môn thi, bài thi mới).

Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng. Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

8- Bắt được nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh

Nghi phạm Doãn Trung Dũng và ngôi nhà xảy ra thảm án.
Nghi phạm Doãn Trung Dũng và ngôi nhà xảy ra thảm án.

Tối ngày 26.9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Bộ Công an và Công an TP.Hải Phòng bắt giữ đối tượng Doãn Trung Dũng (SN 1971; trú tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Dũng là nghi can gây ra vụ thảm án 4 người tử vong tại nhà chị Vũ Thị Thanh (SN 1983, ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP.Uông Bí). Đối tượng bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực gần cầu Bính thuộc địa phận xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Doãn Trung Dũng về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Doãn Trung Dũng có 2 tiền án và là là cháu rể gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hát (55 tuổi), một trong 4 người bị sát hại đêm 23/9. Sau khi xác định Dũng bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Dũng.

9- Công bố báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam gia tăng - (Ảnh minh họa)
Trong giai đoạn 2011 - 2015, tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam gia tăng - (Ảnh minh họa)

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu nêu rõ, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, môi trường nước ta vẫn đang đứng trước nhiều vấn đề cấp bách cần được tập trung giải quyết. Hoạt động khai thác khoáng sản ở nhiều địa phương thiếu sự quản lý chặt chẽ đang làm gia tăng các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. 

Chất thải từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn không được thu gom, xử lý đúng quy cách, hợp vệ sinh; tình trạng sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tràn lan dẫn đến ô nhiễm môi trường nông thôn ngày càng gia tăng, một số nơi rất nghiêm trọng.

Nhiều làng nghề hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đang gây ô nhiễm cao đối với môi trường. Hạn hán, khô hạn và hoang mạc hóa do tác động cực đoan của thời tiết và biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt đã để xảy ra sự cố môi trường biển một số tỉnh miền Trung vào tháng 4 vừa qua, diễn ra trên diện rộng, gây hậu quả lớn về kinh tế, xã hội, môi trường trước mắt và lâu dài...

10- Việt Nam đứng thứ 3 tại kỳ thi tay nghề ASEAN

Đoàn Việt Nam.
Đoàn thí sinh Việt Nam.

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI năm 2016 diễn ra từ ngày 19-29/9 tại Malaysia thu hút gần 280 thí sinh đến từ 9 nước trong khối ASEAN tranh tài ở 23 nghề chính thức và 2 nghề trình diễn. Tại kỳ thi này, đoàn Việt Nam có 44 thí sinh được lựa chọn từ các trường nghề dự thi ở 22 nghề.

Kết quả, đoàn Việt Nam đã đoạt 10 Huy chương Vàng (HCV) cá nhân ở 6 nhóm nghề gồm: Bảo trì máy CNC (2 HCV); cơ điện tử (2 HCV); xây gạch (2 HCV); tự động hóa công nghiệp (2 HCV); điện tử (1 HCV) và thiết kế kỹ thuật cơ khí (1 HCV).

Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam cũng giành được 5 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và 15 chứng chỉ nghề xuất sắc.

Theo ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, kỳ thi lần này đã tạo điều kiện tốt cho dạy nghề Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong nước và thế giới.

Thái Bình

   (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới