Những thống kê khiến cả Pháp và Croatia đều dở khóc dở cười

Từ thực lực đến thể lực, Pháp đang chiếm ưu thế so với Croatia. Nhưng đội quân của HLV Zlatko Dalic cũng có thể làm nên chuyện nếu tin vào những thống kê.
Những thống kê khiến cả Pháp và Croatia đều dở khóc dở cười
10h00 ngày 15/7 tới, Pháp và Croatia sẽ đối đầu trong trận chung kết World Cup 2018. Trong hai đội bóng, ai sẽ chạm tay vào cúp Vàng vô địch trên đất Nga?

Về thực lực, Pháp đang nhỉnh hơn Croatia. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps được đánh giá cao hơn về chiều sâu đội hình. Trong khi Croatia mạnh với các ngôi sao ở tuyến giữa thì Pháp đồng đều chất lượng ở tất cả các tuyến.

Liệu thủ môn Subasic có gặp vận đen như những Người gác đền của Monaco?
Liệu thủ môn Subasic có gặp vận đen như những Người gác đền của Monaco?
Thêm nữa, có một thống kê đang nghiêng về khả năng Pháp vô địch trên đất Nga. ESPN cho hay 3 thủ thành gần nhất thất bại trong trận chung kết World Cup đều từng chơi bóng cho Monaco.

Năm 2006, thủ môn Fabian Barthez cùng tuyển Pháp thất bại trước người Italy trong loạt đá luân lưu. World Cup 2010, thủ thành Maarten Stekelenburg cùng Hà Lan bại trận 1-5 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết.

World Cup 2014 trên đất Brazil, thủ thành Sergio Romero chứng kiến thất bại của Argentina trước người Đức. World Cup 2018, thủ thành Danijel Subasic của Croatia đang khoác áo Monaco.

Liệu vận đen của Người gác đền Monaco có tái hiện ở trận chung kết World Cup? Điều đó chưa rõ nhưng người Pháp đang rất vui bởi thống kê này.

Cứ 20 năm, World Cup lại đón một nhà vô địch mới
Cứ 20 năm, World Cup lại đón một nhà vô địch mới
Về phía Croatia, trước trận đấu với Pháp, thể lực của họ đã bị bào mòn sau 3 trận liên tiếp đá 120 phút. Thời gian đá hiệp phụ với tuyển Anh ở bán kết, nhiều cầu thủ Croatia bước đi một cách mệt mỏi. Thế nhưng, tinh thần là thứ đã giúp Croatia vượt qua đối thủ được đánh giá mạnh hơn để đi tiếp.

Trận gặp Pháp sắp tới, Croatia còn được tiếp sức bởi một thống kê. Kể từ kỳ World Cup năm 1938 với nhà vô địch Italy, cứ 2 thập kỷ kế tiếp sẽ xuất hiện một đội bóng mới vô địch World Cup. Năm 1958 là Brazil, năm 1978 là Argentina. Người Pháp đã vô địch World Cup 1998. Dựa trên thống kê này thì Les Bleus ít có khả năng tái hiện giấc mơ vô địch một lần nữa.

Với người Croatia, đó lại là niềm tin để họ viết nên đoạn kết cổ tích tại giải đấu trên đất Nga.

Tin mới