Nỗi lo Stamford Bridge của thành London

(Baonghean.vn) - Rất có thể, ông chủ người Nga Abramovich sẽ chia tay Stamford Bridge sau 15 năm gắn bó. Rắc rối bắt đầu từ việc làm thủ tục xin VISA tại Anh của ông gặp khó khăn.

Tháng 6/2003, tỉ phú người Nga mua lại quyền sở hữu đội bóng thành London này với giá 140 triệu bảng và đến nay ông đã đổ vào Chelsea số tiền 1 tỉ bảng vào đội bóng. Lợi nhuận từ dầu khí của nhà tỉ phú này đã giúp đội bóng thành London lột xác trở thành một thế lực ở châu Âu như hiện tại.

Theo năm tháng, Abramovich đã dành hết tâm huyết và tình yêu to lớn với đứa con cưng Chelsea của mình, hầu như không mấy khi ông vắng mặt các trận đấu của đội bóng. Không ít lần, ông dùng máy bay riêng của mình để cho các cầu thủ thành London di chuyển.

Visa, nguyên nhân chính

Theo The Times, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này của vị tỉ phú người Nga chính là do những rắc rối trong việc xin thị thực (VISA) tại nước Anh. Thay vào đó ông buộc phải chuyển sang nhập tịch Israel hồi đầu tuần này do có gốc gác là người Do Thái.

Nếu việc xin gia hạn VISA tại Anh vẫn tiếp tục gặp trở ngại, khả năng cao mối lương duyên giữa ông và The Blues sẽ sớm đi tới hồi kết. Ảnh: Internet
Nếu việc xin gia hạn VISA tại Anh vẫn tiếp tục gặp trở ngại, khả năng cao mối lương duyên giữa ông và The Blues sẽ sớm đi tới hồi kết. Ảnh: Internet
Và với tấm hộ chiếu mới, Abramovich sẽ chỉ được ở lại Anh không quá 6 tháng. Nhà tài phiệt này sẽ không được phép giữ bất kỳ vị trí nào tại Chelsea dù ông là người sở hữu hợp pháp của CLB.

Ngay sau khi người Anh thông báo quy định này, Abramovich chính thức tạm hoãn vô thời hạn kế hoạch xây sân vận động mới của Chelsea. "The Blues" cũng được ủy ban thành phố London cấp phép cải tạo sân vận động Stamford Bridge kể từ năm 2018, tiêu tốn của đội bóng áo xanh thành London 500 triệu bảng.

Người chịu trách nhiệm chính cho dự án mới này là 2 kiến trúc sư tài ba Herzog và de Meuron - những người từng thi công sân vận động Tổ chim của Trung Quốc và Allianz Arena của Bayern Munich. Dự án sẽ khởi công từ năm 2018 bằng việc tháo dỡ các công trình phụ như nhà hàng, khách sạn, bãi đỗ xe... và sẽ hoàn tất vào đầu mùa giải 2021/22.

Theo đó, Chelsea vẫn sẽ thi đấu tại sân vận động cũ cho đến hết mùa giải 2017/18, trước khi tạm thời chia tay ngôi nhà Stamford Bridge trong 3 năm.

Bên cạnh đó, mục tiêu đưa HLV Maurizio Sarri về sân Stamford Bridge cũng bị đóng băng, Chelsea đang gấp rút chuyển sang phương án khác và dự kiến sẽ công bố HLV mới của mình trong tuần tới.

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Chelsea sẽ thay thế Antonio Conte bằng Luis Enrique và bổ nhiệm cựu chiến lược gia của Barca cho băng ghế huấn luyện trong vài ngày tới. Việc đàm phán với Napoli để đạt được thỏa thuận cho Maurizio Sarri dường như đã đổ vỡ.

Chủ tịch đội bóng Serie A Aurelio De Laurentiis vẫn cứng rắn không giảm bớt số tiền đền bù hợp đồng 8 triệu euro, điều đó có nghĩa Chelsea khó đáp ứng được yêu cầu này.

Lần này, Abramovich không muốn ném tiền tậu HLV mới khi chuẩn bị rao bán CLB Chelsea.

Bán đứa con cưng

Nguồn tin từ The Times mới đây đã xác nhận rằng tỉ phú Abramovich đang lên kế hoạch rao bán đội bóng thành London. Theo Forbes, giá trị của đội bóng thành London lúc này được ước tính vào khoảng 1,44 tỉ bảng.

Abramovich chính thức tạm hoãn vô thời hạn kế hoạch xây sân vận động mới của Chelsea. Ảnh: Internet
Abramovich chính thức tạm hoãn vô thời hạn kế hoạch xây sân vận động mới của Chelsea. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, theo The Times, mức giá mà Abramovich đưa ra cho những người muốn mua chỉ là 1,17 tỉ bảng. Đúng bằng tổng số tiền mà Abramovich đã đầu tư vào đội bóng thành London.

Trước nguồn tin trên, hiện Abramovich vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính xác về vấn đề này. Nhưng với cá tính mạnh mẽ của ông, nếu việc xin gia hạn VISA tại Anh vẫn tiếp tục gặp trở ngại, khả năng cao mối lương duyên giữa ông và The Blues sẽ sớm đi tới hồi kết.

Và nếu điều đó trở thành sự thật thì người hâm mộ Chelsea hoàn toàn có quyền lo lắng về một tương lai u ám sắp tới của đội bóng thành London.

Tin mới