Nữ vận động viên Nghệ An giành Huy chương Vàng Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vận động viên Lê Thị Khánh Huyền - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3, năm 2022, vừa bế mạc vào cuối tháng 7.

Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3, năm 2022 được tổ chức tại Algeria. Giải năm nay quy tụ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, gồm các nước như, Việt Nam, Nga, Algeria...

Việt Nam tham dự giải với 5 vận động viên, trong đó, 3 vận động viên thi đấu ở nội dung đối kháng, 2 vận động viên thi đấu quyền thuật. Đại võ sư Quốc gia Bùi Duy Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Nghệ An làm HLV Trưởng Đội tuyển Võ cổ truyền của Việt Nam.

Ban Tổ chức trao Huy chương cho các vận động viên ở hạng cân 60 - 65 kg. Ảnh: C.T.V
Ban Tổ chức trao Huy chương cho các vận động viên ở hạng cân 60 - 65 kg. Ảnh: C.T.V

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi (từ 16 - 21/7), Đội tuyển Võ cổ truyền của Việt Nam xuất sắc giành 6 Huy chương Vàng và xếp thứ 3 toàn đoàn. Tham dự giải, Nghệ An có 2 vận động viên gồm Lê Thị Khánh Huyền và Bùi Duy Chí Thành. Trong đó, Lê Thị Khánh Huyền là vận động viên trẻ nhất giải giành được Huy chương Vàng ở hạng cân 60 - 65 kg, nội dung đối kháng. Ngoài ra, Bùi Duy Chí Thành cũng đạt Huy chương Đồng ở hạng cân 75 kg, nội dung đối kháng.

Được biết, Khánh Huyền là vận động viên trẻ năm nay chỉ mới 18 tuổi. Và đây là lần đầu tiên võ sỹ này tham gia Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam.

Khánh Huyền được biết đến là vận động viên đa năng, khi em có thể chơi tốt ở môn Boxing và Võ cổ truyền. Trong năm nay, vận động viên sinh 2004, xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng, gồm Giải Vô địch Cúp Boxing toàn quốc 2022, Giải Vô địch trẻ Kixboxing toàn quốc 2022.

Bước vào Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2022, Khánh Huyền thi đấu ở hạng cân 60 - 65 kg. Sau khi vượt qua đối thủ đến từ Bờ Biển Ngà với chiến thắng áp đảo, Khánh Huyền xuất sắc giành Huy chương Vàng ở hạng cân này. Bùi Duy Chí Thành cũng là vận động viên trẻ và được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, ở trận tranh Huy chương Bạc, Chí Thành đã thiếu đôi chút may mắn và phải dừng bước trước đội chủ nhà.

Vận động viên Lê Thị Khánh Huyền. Ảnh: C.T.V
Vận động viên Lê Thị Khánh Huyền. Ảnh: C.T.V

Đánh giá về thế mạnh và tiềm năng của Lê Thị Khánh Huyền, Đại võ sư Quốc gia Bùi Duy Vinh nhấn mạnh: "Huyền là vận động viên đa năng, em ấy đã sớm bộc lộ được tố chất của một võ sỹ lớn. Điểm mạnh của Huyền nằm ở đòn tay. Và trong tương lai chúng tôi sẽ cố gắng đầu tư để Huyền trở thành võ sỹ chuyên nghiệp".

Tin mới