Nữ võ sĩ 'hái vàng' của Taekwondo Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ở tuổi 17 tuổi, vận động viên Trần Thị Lan ở bộ môn Taekwondo thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An đã giành nhiều huy chương Vàng ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Cơ duyên với võ thuật

Sinh năm 2006, là con thứ 5 trong một gia đình có 6 chị em ở xã Thanh Thủy (Thanh Chương), từ nhỏ Trần Thị Lan đã có thể hình vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Cũng vì yếu tố thể hình nên khi đang học lớp 6, trong một lần chơi ở sân trường, Lan lọt vào “mắt xanh” của một thầy giáo dạy võ ở huyện và được thầy này giới thiệu với huấn luyện viên Đặng Đình Hưng - Trưởng bộ môn Taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Với chiều cao và sải chân dài, Lan nhanh chóng được tuyển chọn vào trung tâm.

bna_Nữ VĐV taekwondo Trần Thị Lan.jpg
Nữ VĐV taekwondo Trần Thị Lan. Ảnh: NVCC

Một điều thuận lợi với Trần Thị Lan là dù biết con gái theo nghiệp thể thao là vất vả nhưng bố mẹ Lan vẫn nhiệt tình ủng hộ, động viên con gái cố gắng tập luyện. Vậy là, 12 tuổi từ khi vào đội tuyển Taekwondo Nghệ An, cô bé người Thanh Chương chuyển hẳn lên thành phố Vinh ăn ở tập trung, học văn hóa và luyện võ.

Một vận động viên võ ở môi trường chuyên nghiệp sẽ phải đánh đổi nhiều thứ như: Sống xa nhà thường xuyên, khổ cực trong tập luyện và thường xuyên đối mặt với nguy cơ chấn thương... Tuy nhiên, niềm đam mê thể thao đã giúp Lan vượt qua những khoảnh khắc mềm lòng, nhớ nhà, tủi thân khi phải sớm sống tự lập. Và sự ủng hộ, động viên của gia đình đã tiếp động lực cho Lan nỗ lực trong tập luyện, thi đấu.

bna_thuhoai cùng HLV.jpg
Vận động viên Taekwondo Trần Thị Lan và huấn luyện viên Đặng Đình Hưng. Ảnh: NVCC.

Trần Thị Lan cho biết: “Thời gian đầu trong quá trình tập luyện, vì thể lực yếu nên em thường bị chậm lại phía sau và thường bị huấn luyện viên nhắc nhở. Nhưng không vì một chút khó khăn đó mà em bỏ cuộc. Em đã cố gắng nỗ lực hơn mỗi ngày và cùng đó là những lời động viên từ gia đình và các huấn luyện viên đã giúp em khắc phục được điểm yếu về thể lực.

Bên cạnh đó, trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu, em đã nhiều lần dính phải các cú đá hiểm khiến người đau điếng, nhiều lúc muốn ngất đi. Tuy nhiên, đến với võ thuật, em đã xác định là phải có bản lĩnh, phải cố gắng luyện tập để lần sau có thể hóa giải những pha ra đòn của đối thủ và phản công”.

Những thành tích nổi bật

Sau gần một năm tập luyện, 13 tuổi, Trần Thị Lan được thử sức ở giải đấu lớn đầu tiên là Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2019 được tổ chức ở tỉnh Lào Cai. Lần đầu tiên được ra khỏi tỉnh Nghệ An thi đấu, Trần Thị Lan không tránh khỏi bị “ngợp” nên chỉ giành được tấm huy chương Đồng.

Nhưng sau giải đấu đó, Trần Thị Lan ngày càng được nâng cao về kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu. Một năm sau, tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2020 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Trần Thị Lan đã giành được tấm huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu ở hạng cân 59kg. Năm 2021, trong bối cảnh nhiều giải thi đấu thể thao bị hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trần Thị Lan vẫn kịp giành một huy chương Vàng tại Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo quốc gia 2021 được tổ chức ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2022, Trần Thị Lan giành một huy chương Vàng ở Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc; ở Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo quốc gia. Cũng trong năm này, ở giải đấu Quốc tế đầu tiên được tham dự là Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á năm 2022 được tổ chức ở Việt Nam, Trần Thị Lan cũng xuất sắc giành 1 tấm huy chương Vàng.

Năm 2023, Trần Thị Lan tiếp tục giành được những thành tích nổi bật. Đáng chú ý là tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á năm 2023 được tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines, nữ vận động viên này đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch ở hạng cân 68kg.

bna_Trần Thị Lan tại Philippines.jpg
Trần Thị Lan (giữa) giành huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á năm 2023. Ảnh: NVCC

Sau đó, nữ vận động viên này tiếp tục giành huy chương Vàng tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia, Giải Taekwondo các CLB quốc gia Cúp đại sứ Hàn Quốc và Giải Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế ICTO; giành huy chương Bạc đồng đội Giải Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc 2023.

Gần đây nhất, tại Giải vô địch Taekwondo các vận động viên xuất sắc Quốc gia năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 2 - 6/12, Trần Thị Lan cũng xuất sắc giành được 1 tấm huy chương Vàng ở nội dung đối kháng hạng trên 63kg, góp phần giúp đoàn Nghệ An giành ngôi Nhất toàn đoàn nữ.

Là người trực tiếp huấn luyện Trần Thị Lan, huấn luyện viên, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Đường cho biết: “Trần Thị Lan là vận động viên chăm chỉ, rất cố gắng trong tập luyện và ý thức cao trong ăn, ở, sinh hoạt. Trong thi đấu, Lan rất dẻo dai, với sở trường là những đòn đá vẩy, đá chẻ, đá tạt vào mặt. Tinh thần thi đấu cũng là một điểm mạnh của Lan, nếu có thua điểm, phải dùng đến 200% sức để gỡ điểm thì sẽ rất quyết tâm. Tuy vậy, điểm yếu của vận động viên này khả năng phòng thủ chưa thực sự chắc chắn, đôi khi còn chủ quan, mất tập trung”.

Trần Thị Lan cũng thừa nhận điều này và cho biết thêm: “Trong năm 2023, điều tiếc nuối lớn nhất của em là đã không thể cạnh tranh với các đàn chị giàu kinh nghiệm để có suất tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Ba tháng sau đó, tại Giải vô địch Taekwondo Quốc gia - một trong 2 giải đấu quan trọng nhất ở cấp quốc gia của môn Taekwondo, em đã không giữ được phong độ và không giành được huy chương, vì vậy cũng không giữ được vị trí tại đội tuyển quốc gia”.

bna_trần thị lan.jpg
Trần Thị Lan giành huy chương Vàng tại Giải vô địch Taekwondo các vận động viên xuất sắc Quốc gia năm 2023. Ảnh: NVCC

Tuy vậy, đam mê và khao khát chinh phục thành tích ở những giải đấu lớn vẫn là mục tiêu mà Trần Thị Lan tự đặt ra để nỗ lực. “Phía trước vẫn còn là con đường dài trong khi tuổi đời của em đang còn trẻ. Trở thành vận động viên chuyên nghiệp đã khó và theo đuổi nó để đi đến thành công cuối cùng là cả chặng đường đầy chông gai. Do vậy, em sẽ tập luyện và thi đấu với tất cả 100% sức lực và khả năng bản thân, với mục tiêu là giành thành tích cao nhất ở các giải đấu mà mình tham dự và được gọi lại vào Đội tuyển Quốc gia tham dự các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới”, Trần Thị Lan tâm sự.

Những năm gần đây, phong trào tập luyện Taekwondo ở các địa phương phát triển mạnh, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia luyện tập. Nhờ đó, chúng tôi đã phát hiện , tuyển chọn, đào tạo được nhiều vận động viên chất lượng, giành được những thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và quốc tế, trong đó Trần Thị Lan là một gương mặt nổi bật. Tuy còn những điểm yếu cần khắc phục nhưng tin rằng với tố chất và sự nỗ lực của mình, Trần Thị Lan sẽ còn tiến xa hơn nữa trong hành trình chinh phục các giải đấu sắp tới”.

Huấn luyện viên Đặng Đình Hưng – Trưởng bộ môn Taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An

Tin mới