Old Trafford, “nhà hát của những thương binh“

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo gần đây nhất Quỹ môi giới bảo hiểm JLT Specialty đang dẫn đầu Premier League về số tiền phải chi ra dành cho các cầu thủ gặp chấn thương trong mùa giải năm nay. Các cổ động viên Quỷ Đỏ cho rằng “nhà hát của những giấc mơ” giờ đã chuyển thành “nhà hát của những thương binh”.

Các đội bóng chuyên nghiệp châu Âu đều mua bảo hiểm chân cho cầu thủ. Tính đến thời điểm này, các đội bóng hiện đang thi đấu tại Premier League đã phải chi ra tổng số tiền lên tới 134,2 triệu bảng để điều trị và trả lương cho các cầu thủ không thể ra sân thi đấu vì gặp chấn thương.

Nhà hát của những thương binh

Với hàng loạt chấn thương như thế, HLV Jose Mourinho quyết định tung tiền vệ trẻ Scott McTominay sinh năm 1996 vào sân. Ảnh: Internet
Với hàng loạt chấn thương như thế, HLV Jose Mourinho quyết định tung tiền vệ trẻ Scott McTominay sinh năm 1996 vào sân. Ảnh: Internet
Khá bất ngờ là đội bóng có đội ngũ y tế khá tốt, lối đá không thiên về thể lực nhưng MU lại đang dẫn đầu tình trạng chấn thương của cầu thủ. Hơn 10% điều trị và trả lương tại Premier League thuộc về đội bóng hiện đang xếp thứ 2 trên BXH - Manchester United - với phí tổn 15,6 triệu bảng dành cho các "thương bệnh binh".

Theo báo cáo, hiện trong đội hình của đội chủ sân Old Trafford, đang có tới 6 cầu thủ phải ngồi ngoài vì các chấn thương. Đó là các hậu vệ Phil Jones, Marcos Rojo và Daley Blind, bộ đôi tiền vệ trung tâm Marouane Fellaini - Ander Herrera và tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và đều chưa hẹn ngày trở lại.

Trong số này, trừ Blind, các cầu thủ còn lại đều đã ít nhất một lần tái phát chấn thương ở mùa giải năm nay, cá biệt là Fellaini khi tiền vệ người Bỉ đã có lần thứ ba phải ngồi trên khán đài nhìn các đồng đội thi đấu, sau khi chưa thể chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối gặp phải trong màu áo ĐTQG hồi tháng Mười vừa qua.

Quỷ Đỏ cũng nằm trong top 10 những đội phải nhận nhiều ca chấn thương nhất ở mùa giải năm nay với 20 lần "nhập viện" của các trụ cột quan trọng trong đội hình.

Dẫn đầu giải là CLB West Ham với 41 lần, phía sau lần lượt là Arsenal (36), West Brom và Liverpool (cùng 27) và Bournemouth (25). "Pháo Thủ thành London" cũng là đội bóng xếp ngay sau Manchester United ở hạng mục phí tổn cho các "thương bệnh binh", với số tiền lên tới 13,6 triệu bảng để chữa trị và trả lương cho các trụ cột bị chấn thương ở mùa giải năm nay.

Với hàng loạt chấn thương như thế, HLV Jose Mourinho quyết định tung tiền vệ trẻ Scott McTominay sinh năm 1996 vào sân đá cạnh Paul Pogba, Matic. Thực tế, McTominay chơi không tồi nhưng so với Fellaini, Ander Herrera vẫn còn khoảng cách khá xa về mặt kinh nghiệm xử lý bóng trước các đội bóng lớn.

Điều chỉnh mục tiêu

Fellaini sẽ là cầu thủ sớm trở lại sân cỏ nhất. Ảnh: Internet
Fellaini sẽ là cầu thủ sớm trở lại sân cỏ nhất. Ảnh: Internet
Lý giải về điều này, các chuyên gia y tế cho rằng Vương quốc Anh đã phải hứng chịu điều kiện thời tiết lạnh giá suốt nhiều tháng qua, khi tuyết rơi dày khắp khu vực Manchester và lãnh thổ Anh quốc. Mourinho thừa nhận "Beast from the East" (Quái vật phương Đông), như cách báo chí khắp nơi ví von khối không khí lạnh, đã ảnh hưởng đến sức khỏe và tình trạng chấn thương của đội bóng. 

Chấn thương đã lấy đi những cầu thủ tốt nhất của đội hình chính và khoảng cách giữa MU với đội đầu bảng giờ đã là 16 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 9 vòng đấu. HLV Mourinho cho rằng, bằng mọi cách để bảo vệ vị trí thứ 2 là việc làm thiết thực nhất lúc này. Trong các cầu thủ trên có vẻ Fellaini sẽ là người sớm trở lại sân cỏ nhất, cầu thủ MU đang rất cần cho vị trí tiền vệ trung tâm. Điều khá trớ trêu là Fellaini đến nay là cầu thủ chưa chấp nhận gia hạn hợp đồng, rất có thể gần như nửa mùa bóng dính chấn thương nhưng khi lành lặn cầu thủ người Bỉ này sẽ rời sân Old Trafford.

Tin mới