Ông Lê Quang Huy: Ứng dụng thành tựu KHCN vào sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái

(Baonghean) - Trao đổi của đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XIII, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV quanh chương trình hành động của mình nếu trúng cử trên cương vị công tác và vai trò người đại biểu của nhân dân.

 
P.V: Thưa đồng chí, nếu được cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XIV, đồng chí sẽ ưu tiên thực hiện những nội dung gì?
Đồng chí Lê Quang Huy: Thứ nhất, tôi sẽ thực hiện tốt trách nhiệm với cử tri gồm: Qua các buổi tiếp xúc cử tri trước, sau mỗi kỳ họp Quốc hội hoặc đột xuất, hoặc các kênh liên lạc khác nhau, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, báo cáo với cử tri kết quả hoạt động của Quốc hội và của chính mình.
Thứ hai, tôi sẽ thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Đối với khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, tôi sẽ nghiên cứu, phân loại để xử lý; kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đồng thời tôi sẽ đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. 
Thứ ba, tôi sẽ thực hiện tốt trách nhiệm tham gia các hoạt động của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội mà mình là thành viên: Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể; các hoạt động của cơ quan của Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề có liên quan... 
P.V: Nếu được đóng góp các ý kiến tham gia các văn bản pháp luật trong nhiệm kỳ tới của Quốc hội, đồng chí đặc biệt chú trọng đến vấn đề gì?
Đồng chí Lê Quang Huy: Tôi đặc biệt quan tâm trước hết là việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo, biến những thành tựu KHCN để làm ra tiền bạc, của cải mà cốt lõi là việc gắn kết thật tốt, thật hiệu quả giữa doanh nghiệp - vai trò trung tâm - với các viện nghiên cứu, trường đại học, với người dân, với nhà quản lý, với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, với người tiêu dùng… 
Bên cạnh đó là ưu tiên việc bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu. 
P.V: Để có được hai yếu tố trên, có phải việc phát triển con người là yếu tố hàng đầu thưa đồng chí?
Đồng chí Lê Quang Huy: Đúng thế, con người là cái gốc của mọi công việc, do đó giáo dục, đào tạo có vai trò quan trọng. Nhiệm vụ này có gắn kết rất chặt chẽ với 2 nhiệm vụ nêu trên... Điều tôi quan tâm là việc đổi mới, nội dung phương pháp giáo dục - đào tạo: đó là chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Trong đó lưu ý tạo môi trường thuận lợi để phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên. Gắn kết hiệu quả giữa người sử dụng lao động với các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu của xã hội. Quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…
P.V: Là đại biểu Quốc hội liên tiếp hai khóa XII và XIII, đồng chí có những kinh nghiệm gì để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của người đại biểu dân cử?
Đồng chí Lê Quang Huy: Người đại biểu dân cử phải là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri. Ngoài việc giữ mối liên hệ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, thu thập, chắt lọc và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan, tổ chức hữu quan, là mình phải chắt lọc những ý kiến của cử tri phản ánh để khái quát lên những vấn đề ở tầm cao hơn từ đó phản ánh với Quốc hội những vấn đề mang tính quốc kế dân sinh...
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
Thanh Nga
(Thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới