Ông Vương Đình Huệ được bầu làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội chuyển sinh hoạt về đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và được bầu làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc họp đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sáng 18/2, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được bầu làm Trưởng đoàn với số phiếu tán thành 100%.

Trước đó ngày 10/2, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết để ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh về thành phố Hà Nội. 

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội ảnh 1

Ông Vương Đình Huệ nhận hoa chúc mừng của các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Ảnh: Viết Thành.

Ông Vương Đình Huệ cảm ơn các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tín nhiệm và chia sẻ "đây là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề".

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, phấn đấu, rèn luyện để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và vai trò Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố", ông nói.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy Hà Nội thời gian tới, như: Chỉ đạo chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND thành phố (kỳ họp bất thường) nhằm thông qua nghị quyết về tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; tiếp tục rà soát, củng cố các tổ chức cơ sở đảng khó khăn; giao Ban cán sự đảng UBND thành phố xây dựng kịch bản và các biện pháp vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao...

Hơn một tuần trước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2020, thay ông Hoàng Trung Hải.

Ông Hoàng Trung Hải, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, được Bộ Chính trị phân công làm Phó trưởng bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tin mới